Phóng sự ảnh: Nghề đan quẩy tấu ở Cá Chúa Đớ
HGO- Ở vùng cao cực Bắc của Hà Giang, bà con các dân tộc rất gắn bó với chiếc quẩy tấu, một vật dụng được sử dụng thường ngày và lao động sản xuất. Nhờ đó mà nghề đan quẩy tấu tại xóm Cá Chúa Đớ, Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc phát triển.
Xóm có 62 hộ gia đình thì có 45 hộ làm nghề đan quẩy tấu. Nguyên liệu để làm quẩy tấu là cây trúc; với một người có tay nghề bình thường thì một ngày có thể đan từ 2 đến 3 chiếc quẩy tấu, bình quân mỗi chiếc có giá bán từ 200 – 240 nghìn đồng, trừ chi phí nguyên liệu thì mỗi chiếc quẩy tấu thu về khoảng 80 nghìn đồng. Ngoài sản xuất nông nghiệp, mỗi hộ có thu nhập thêm từ nghề đan quẩy tấu từ 3 – 4 triệu đồng/tháng. Từ khi có thêm nghề đan quẩy tấu, nhiều hộ gia đình trong xóm Cá Chúa Đớ đều có kinh tế ổn định, từ 100% hộ nghèo nay đã giảm xuống còn 36 hộ nghèo trong tổng số 62 hộ của thôn.
Những vườn trúc được trồng tại xóm Cá Chúa Đớ.
Anh Giàng Mí Xá – người có tay nghề đan quẩy tấu giỏi nhất xóm.
Quẩy tấu là vật dụng thường ngày trong lao động sản xuất, đi chợ phiên của người vùng cao...
....
Những chiếc quẩy tấu của người dân xóm Cá Chúa Đớ bán tại chợ phiên Mèo Vạc.
THANH THỦY
Ý kiến bạn đọc