Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ chủ trì và phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành "Con đường Hạnh phúc"

09:29, 03/02/2015

HGO - Xét đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì, phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh phúc”, tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ký kiến chỉ đạo như sau: Giao cho Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh phúc”, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.

TNXP phá đá mở đường Hạnh phúc. Ảnh: Tư Liệu
TNXP phá đá mở đường Hạnh phúc. Ảnh: Tư Liệu

 

Treo mình trên vách đá cao mở tuyến đường Hạnh phúc. Ảnh: Tư liệu
Treo mình trên vách đá cao mở tuyến đường Hạnh phúc. Ảnh: Tư liệu

 

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Giang Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh phúc” sẽ được tổ chức vào 20 giờ, ngày 20.3.2015 tại Quảng trường 26/3 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV của Đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó BTC sẽ tổ chức các sự kiện trước và sau Lễ kỷ niệm như: Tổ chức trưngbày triển lãm về “Con đường Hạnh phúc”, tại Bảo Tàng tỉnh; chạy việt dã với chủ đề “Tiếp bước thanh niên xung phong”; giải đua xe đạp tỉnh Hà Giang lần thứ nhất; Công bố và trao giải cuộc thi tìm hiểu về “Con đường Hạnh phúc xưa và nay” gắn với Chương trình nghệ thuật “Cung đường mùa Xuân”; tổ chức cho các cựu TNXP các tỉnh thăm lại con đường hạnh phúc…

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh phúc” nhằm tôn vinh, biểu dương những cựu TNXP các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang; Lạng Sơn; Hải Dương; Nam Định đã có đóng góp to lớn, khai thông tuyến đường quan trọng tới 4 huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tực lực, từ cường của dân tộc cho thế hệ trẻ Hà Giang hôm nay.

Con đường Hạnh phúc được thông xe. Ảnh: Tư liệu
Con đường Hạnh phúc được thông xe. Ảnh: Tư liệu

 Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc tăng cường giải pháp giữ ấm cho học sinh trong mùa Đông

HGO- Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá thường có sương mù dày đặc vào buổi sáng, đặc biệt là vào những ngày Đông giá rét. 

31/01/2015
Hóa giải tranh chấp nguồn nước gần 45 năm qua trên dãy Sảng Phùng Sư

HGO- Cuối đông, con đường từ km 26 xã Thèn Phàng trên Quốc lộ 4D rẽ qua Sông Chảy lên xã Ngán Chiên gằn gọc. Có lẽ cái nắng gió và những cơn mưa rừng đã "cuỗm" mất con đường lên xã. 

31/01/2015
Đường Hạnh phúc cần lắm một dòng văn học

HGO- Tôi đã đọc đi đọc lại câu nói "Tôi chết, tôi sẽ chết ở đây. Tôi nằm bên vệ đường Hạnh phúc này. Anh em phải tiếp tục phá đá. Mai đây, con đường được hoàn thành, anh em về lại quê hương Lạng Sơn... 

31/01/2015
Tổng kết Chương trình Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc

Sáng 30.1, tại huyện Mộc Châu, Sơn La, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác phát triển du lịch (HTPT DL) 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình HTPT DL năm 2014; triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2015. 

30/01/2015