Ý Đảng - lòng dân hòa quyện đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

16:04, 04/02/2025

BHG - Phát biểu Bế mạc tại Hội nghị Trung ương 10 và trong nhiều bài viết, bài nói, bài phát biểu quan trọng thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với thế và lực đã tích luỹ được sau 40 năm đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với những thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Pano mừng Đảng, mừng xuân.
Pano mừng Đảng, mừng xuân tại Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang). ảnh: Phan Thoa

Kỷ nguyên là một giai đoạn lịch sử được đánh dấu bởi những đặc điểm quan trọng hoặc sự kiện có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của xã hội - văn hóa - chính trị - tự nhiên. Kỷ nguyên thường được sử dụng để phân chia thời gian trong lịch sử theo những biến cố lớn hoặc có sự thay đổi căn bản trong đời sống chính trị hay khoa học, công nghệ, môi trường. Kỷ nguyên vươn mình hàm ý tạo sự chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, tích cực, nỗ lực, nội lực, tự tin để vượt qua thách thức, vượt qua chính mình, thực hiện khát vọng, vươn tới mục tiêu, đạt được những thành tựu vĩ đại. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra, là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được.

Những thành tựu to lớn đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo: Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Quy mô nền kinh tế của nước ta năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986 và nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới…

 Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mục tiêu tổng quát của kỷ nguyên mới chính là: Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng “cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng chính là thời cơ chiến lược đặc biệt quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để tăng tốc, bứt phá đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước (2045). Sự biến chuyển có tính thời đại đem đến thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng có nhiều thách thức, trong đó thách thức nổi trội hơn và thời cơ mới có thể xuất hiện trong khoảnh khắc giữa những thay đổi đột biến của cục diện thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đem đến cơ hội mà những quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể nắm bắt để đi trước đón đầu, phát triển vượt bậc.

Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ đạt được những kỳ tích. Hiện nay là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”
BHG - Năm 2024, diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng của đất nước; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; công tác  tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ngành Tuyên giáo tỉnh Hà Giang đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, thực hiện tốt nhiệm vụ “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
31/01/2025
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm, tặng quà công nhân thi công Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang làm nhiệm vụ trực Tết
BHG - Sáng 29.1 (mùng 1 Tết), đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà công nhân thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang làm nhiệm vụ trực Tết. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, huyện Bắc Quang và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh.
29/01/2025
Kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh
BHG - Với tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xác định, năm 2024 là cột mốc quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. HĐND tỉnh không chỉ tập trung xây dựng một cơ quan dân cử vững mạnh toàn diện mà còn khẳng định vai trò, vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
28/01/2025
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc động viên công nhân môi trường trực Tết và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
BHG - Tối 28.1 (ngày 29 Tết), đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng quà, động viên công nhân Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Giang đang làm nhiệm vụ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không thể về nhà ăn Tết. Cùng đi có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và Thường trực UBND thành phố Hà Giang. 
28/01/2025