Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

12:52, 13/07/2021

BHG - Sáng 13.7, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức CT-XH T.Ư; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy tại các điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận từ địa phương đến T.Ư có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy tích cực triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Từ ngày 1.5.2021 đến ngày 10.6.2021, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ và ủng hộ qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên 3.513 tỷ đồng; ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid-19 1.016 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phát động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí yêu cầu, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án của Ban Dân vận T.Ư, Kết luận 120 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; chương trình công tác năm 2021. Triển khai có hiệu quả năm “Đẩy mạnh quy chế dân chủ ở cơ sở” với các nội dung trọng tâm. Tăng cường nắm tình hình đời sống nhân dân trước ảnh hưởng dịch Covid-19; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức CT-XH, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác dân vận và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tin, ảnh: My Ly


Cùng chuyên mục

Đối thoại phát triển địa phương 2021: "Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới"

BHG - Sáng 13.7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương 2021 trực tuyến với các tỉnh, thành phố, với chủ đề: "Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới". 

13/07/2021
HĐND tỉnh công bố Quyết định về công tác cán bộ

BHG - Sáng 13.7, HĐND tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Mèo Vạc…

13/07/2021
Các Đảng bộ thành phố Hà Giang huyện Xín Mần, Bắc Mê tổ chức hội nghị BCH

BHG - * Ngày 12.7, Đảng bộ thành phố Hà Giang tổ chức hội nghị BCH lần thứ 8 (mở rộng), khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

13/07/2021
Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh

BHG - Sáng 12.7, tại Tỉnh ủy, đoàn công tác của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy;...

12/07/2021