Hà Giang

Các huyện tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16:55, 10/06/2021

BHG - * Sáng 10.6, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Mạnh Lợi trao giải Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giàng Chu Phìn.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Mạnh Lợi trao giải Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giàng Chu Phìn.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đảm bảo ổn định; công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đồng bộ, bám sát tiến độ các bước tổ chức bầu cử. Thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, nhờ vậy tỷ lệ cử tri đi bầu cử của huyện đạt 99,98%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Ủy ban bầu cử các cấp huyện Mèo Vạc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo thực hiện công tác bầu cử đạt hiệu quả cao, vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND cấp huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động; mỗi đại biểu HĐND phải phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước mắt cần chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp HĐND huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng các giải thưởng và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, phục vụ công tác bầu cử.

Tin, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)

* Ngày 10.6, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên trao giải cho các xã có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo huyện Vị Xuyên trao giải cho các xã có thành tích xuất sắc.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, huyện Vị Xuyên đã thành lập tổ chức, bộ máy thực hiện, chuẩn bị nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Thành lập 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 172 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã. Qua 3 lần hiệp thương đã lựa chọn ra 60 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 831 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tổ chức 309 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với trên 25.000 cử tri tham dự và có 723 ý kiến. Tổng số cử tri đến trước thời điểm bỏ phiếu là 74.118 người. Kết quả cuộc bầu cử, tổng số cử tri đi bầu 4 cấp đạt 99,8%, trong đó có 21/24 xã, thị trấn có số cử tri đi bầu đạt 100%. Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -  2026 tại huyện Vị Xuyên đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại hội nghị, UBND huyện Vị Xuyên đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các xã, thị trấn; 30 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên)

* Sáng 11.6, Ủy ban bầu cử huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được huyện Yên Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt. Các bước triển khai được thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Nhờ vậy, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,99%; số đại biểu HĐND cấp tỉnh trúng cử là 5 đại biểu, số đại biểu HĐND cấp huyện là 35 đại biểu và cấp xã là 404 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu thêm, không xảy ra vi phạm trong công tác bầu cử.

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện Yên Minh đã trao Giấy khen cho 26 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử.

Tin, ảnh: Mai Thức (Huyện Yên Minh)


Cùng chuyên mục

Cập nhật những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh Hà Giang

BHG - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. So với Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng không chỉ được đề cập trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII, mà còn có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

10/06/2021
Thông qua nghị quyết công bố kết quả bầu cử, danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 10/6, tại phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử quốc gia (Hội đồng), với 100% thành viên có mặt, Hội đồng đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

10/06/2021
Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid – 19

BHG - Sáng 9.6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid – 19 trực tuyến tới các huyện, thành phố. Tới dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng...

09/06/2021
Họp Tổ Biên tập giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị khóa IX

BHG - Sáng 9.6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế T.Ư, Tổ trưởng Tổ Biên tập giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 37 ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị khóa IX (Đề án) đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến điểm cầu 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và miền núi Bắc bộ. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thành viên Tổ Biên tập...

09/06/2021