Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự hội nghị gặp gỡ với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

14:41, 18/05/2021

BHG - Sáng 18.5, Hội nghị gặp gỡ lần đầu giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Tống Đào, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc; Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; Phạm Thanh Bình, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Dự và chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành. Chủ trì tại Vân Nam có đồng chí Nguyễn Thành Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên chủ trì tại điểm cầu các tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị gặp gỡ nhằm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các tỉnh. Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, các bên tham dự thông báo cho nhau về tình hình phát triển KT – XH của mỗi địa phương; kết quả thực hiện những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian qua; trao đổi ý kiến về những nội dung có liên quan và thống nhất tập trung đẩy mạnh triển khai một số nội dung giao lưu, hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Nguyễn Thành Phát phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Nguyễn Thành Phát phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các bên nhất trí không ngừng tăng cường và làm sâu sắc thêm giao lưu, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc giữa lãnh đạo các tỉnh nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và kịp thời trao đổi, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác. Tích cực triển khai hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan, tổ chức Đảng của các tỉnh; thúc đẩy hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; thúc đẩy HĐND và Đại hội đại biểu nhân dân, MTTQ và Chính hiệp các tỉnh tăng cường giao lưu, hợp tác; khuyến khích triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới với nhiều hình thức; duy trì và nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Các bên nhất trí chỉ đạo chính quyền các tỉnh phát huy tốt vai trò của cơ chế “Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc”.

Các đại biểu tỉnh Hà Giang chúc mừng việc ký kết biên bản thực hiện các nội dung hợp tác.
Các đại biểu tỉnh Hà Giang chúc mừng việc ký kết biên bản thực hiện các nội dung hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nêu rõ: Việc tổ chức hội nghị trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thể hiện sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực của các bên trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương. Hà Giang xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình 8%/năm và tập trung vào 3 đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do đó, Hà Giang mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn nữa với tỉnh Vân Nam trên tất cả các lĩnh vực; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao các tỉnh; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm; phối hợp quản lý các cửa khẩu, lối mở theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh để nâng cao hiệu suất thông quan, nâng cao kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu giữa hai bên; đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục phê duyệt cho phép xây dựng công trình giao thông qua biên giới cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo; thúc đẩy phê duyệt tuyến vận tải hành khách hàng hóa biên giới để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu (chính ngạch) qua cửa khẩu Xín Mần – Đô Long; mở rộng quy mô triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới; hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là trồng và sản xuất dược liệu; nghiên cứu mở các tuyến du lịch kết nối giữa hai bên; quán triệt thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phòng, chống tội phạm qua biên giới; phối hợp triển khai xây dựng các công trình biên giới theo quy định; duy trì tốt các kênh liên lạc và tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo dịch không lây lan tại khu vực biên giới…

Trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam, Trung Quốc và các Hiệp định, thỏa thuận liên quan giữa hai nước, các tỉnh ký kết biên bản thống nhất cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế thương mại, kết nối giao thông, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch qua biên giới, tiện lợi hóa thông quan; phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch bệnh và quản lý lao động qua biên giới; tích cực trao đổi, giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh, phục vụ cho phát triển KT – XH của các tỉnh; tạo điều kiện thông quan hàng hóa; thúc đẩy mở mới và nâng cấp các cặp cửa khẩu, cặp chợ biên giới; trao đổi, thống nhất việc triển khai xây dựng các công trình biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mua vaccine phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/5 về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18/5/2021.

18/05/2021
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh giám sát công tác bầu cử tại thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 17.5, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Hà Giang.

18/05/2021
Cử tri Hà Giang gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Hà Giang mong chờ thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, những đại biểu do mình lựa chọn sẽ góp phần đưa kinh tế, xã hội đất nước phát triển.

17/05/2021
Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu (ngày 5/1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng 11 chữ "ngày mai" để quốc dân hiểu rõ về "ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình". Trải qua nhiều kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các công dân - cử tri đã ý thức được quyền thiêng liêng và nghĩa vụ, trọng trách của công dân một dân tộc độc lập, tự do, dân chủ, đã tham gia vào quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ ấy trong ngày bầu cử - "ngày hội non sông".

17/05/2021