Tổng kết hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

18:52, 28/04/2021

BHG - Chiều 28.4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo HĐND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, tổ chức chính trị - xã hội…

Toàn cảnh hội nghị tổng kết HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND các cấp tiếp tục khẳng định vị thế, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. HĐND các cấp đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; chất lượng các kỳ họp từng bước nâng lên; nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình. Các nghị quyết của HĐND thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần vào sự phát triển KT – XH của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Qua 2.424 kỳ họp, HĐND các cấp ban hành 12.986 nghị quyết có tính khả thi cao, được cử tri và nhân dân ủng hộ. Hoạt động giám sát của HĐND các cấp có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực với hơn 8.000 cuộc giám sát chuyên đề; tập trung giám sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc được đại biểu HĐND, cử tri và dư luận quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri đổi mới, nâng cao chất lượng; nhiệm kỳ 2016- 2021, có 48.192 lượt đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri với 34.681 ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cấp, các ngành; tỷ lệ các ý kiến được giải quyết đạt trên 93%...

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tập trung phân tích kết quả, nguyên nhân những hạn chế trong hoạt động của HĐND, UBND, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan Tư pháp trong 5 năm qua; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Những kết quả HĐND đạt được trong nhiệm kỳ qua đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục của HĐND các cấp, như: Kết quả triển khai một số đề án, chương trình trọng tâm ở cả 3 cấp chưa đạt yêu cầu; một số nghị quyết ban hành hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân và của cơ quan dân cử; một số chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế biên mậu, du lịch triển khai vào thực tế chưa hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển; một số vụ việc được cử tri quan tâm chưa được giám sát và kiến nghị kịp thời…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Cừ

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị, HĐND các cấp phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu HĐND tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết  ngay những vấn đề phát sinh ở cơ sở, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu về phát triển KT – XH, QP – AN; đảm bảo an sinh xã hội năm 2021, các nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tỉnh đã xác định. HĐND các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sâu sát, khoa học, hiệu quả; khẳng định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tham luận về giải pháp triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tham luận về giải pháp triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tham luận giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tham luận giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng Bằng khen cho các cá nhân.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

 

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quyền dân chủ cao nhất

BHG - Ngày 23.5 tới đây là ngày cử tri cả nước thực hiện quyền dân chủ lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước và các địa phương là Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là quyền dân chủ cao nhất của cử tri cả nước.

28/04/2021
Xứng đáng với kỳ vọng của người dân cực Bắc

BHG - Với việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò, vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Cùng với sự đổi mới trong hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri (TXCT) đã giúp hoạt động HĐND đáp ứng kỳ vọng của người dân miền cực Bắc.

 

28/04/2021
Các hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BHG -* Sáng 28.4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động phong trào thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. 

28/04/2021
Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

BHG - Sáng 28.4, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...

28/04/2021