Khánh thành Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi

18:48, 21/04/2021

[video(63215)]

 

 

BHG - Chiều 21.4, tại xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì), UBND tỉnh phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam VOV tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Phát sóng Quốc gia tại núi Chiêu Lầu Thi. Dự buổi lễ về phía T.Ư có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV. Tham dự buổi lễ có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn công tác. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Hoàng Su Phì.

 
Các đại biểu dự Lễ Khánh thành
Các đại biểu dự Lễ Khánh thành

 

333
Tiết mục văn nghệ tại Lễ khánh thành

Thực hiện chương trình phối hợp giữa tỉnh Hà Giang và VOV, Công trình Trung tâm phát sóng Quốc gia tại Chiêu Lầu Thi gồm hạng mục: Nhà Trạm phát sóng FM 2 tầng, 5 gian; 2 máy phát sóng 10KW; cột ăng ten; mở rộng nâng cấp và bê tông hoá đường lên Trung tâm phát sóng dài trên 11km; đường điện 35kv; trạm biến áp 250KVA và các công trình phụ trợ. Tổng kinh phí đầu tư 48,6 tỷ đồng, trong đó VOV hỗ trợ 15,7 tỷ, tỉnh đầu tư 32,9 tỷ. Công trình khởi công từ tháng 6.2019, vượt qua nhiều khó khăn do địa hình núi cao, giao thông hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, các hạng mục đã được hoàn thành.

 

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ
Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ

Trung tâm Phát sóng Quốc gia đã phát sóng từ ngày 20.4, với các kênh: Thời sự (VOV1), Văn hóa - Xã hội (VOV2) và phát thanh Dân tộc (VOV4) gồm 3 thứ tiếng dân tộc thiểu số là: Tiếng Mông, Dao và Tày - Nùng, cùng với các chương trình tiếng Việt của VOV. Độ phủ sóng 13.000km2, phục vụ trên 2,1 triệu đồng bào ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ. Đây là công trình được tỉnh chọn chào mừng cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ thông tin, hiện VOV đã trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa loại hình, đa ngôn ngữ, với 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, hai báo điện tử và một báo in, phát 13 thứ tiếng các dân tộc thiểu số và 12 thứ tiếng nước ngoài.

ww

Lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, VOV, tỉnh ta và tỉnh Tuyên Quang, huyện Hoàng Su Phì cắt băng khánh thành Trung tâm Phát sóng.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm phát sóng
 

Trung tâm Phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi được xây dựng trên độ cao 2.200m so với mực nước biển, là trung tâm phát sóng ở độ cao nhất cả nước. Đây là công trình hợp tác hiệu quả, vô cùng ý nghĩa trong công tác phối hợp giữa VOV và tỉnh Hà Giang; cũng là tấm lòng dành cho bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Trung tâm hoàn thành giúp đồng bào các dân tộc được nghe các chương trình phát thanh có chất lượng tốt hơn. Trung tâm là công trình quan trọng cả về kinh tế - chính trị - quốc phòng. Tổng giám đốc VOV mong muốn tỉnh Hà Giang và các đơn vị, địa phương, cùng và con nhân dân tiếp tục phối hợp, chung sức, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để trung tâm hoạt động hiệu quả, góp phần đưa tiếng nói đến với mọi thôn bản, mọi người.

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tặng Đài Radio cho các hộ dân.
Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tặng Đài Radio cho các hộ dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của VOV dành cho tỉnh trong thời gian qua. Khẳng định sóng phát thanh đã đáp ứng công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, giảm nghèo cho người. Đồng chí mong muốn VOV tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị cho các trung tâm phát sóng, đài tiếp sóng và tăng cường xây dựng các chương trình tuyên tuyền tới bà con nhân dân các dân tộc trên địa bà Hà Giang và các tỉnh trong khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng tỉnh Hà Giang và VOV
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng tỉnh Hà Giang và VOV

 

Lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, VOV, tỉnh ta và tỉnh Tuyên Quang, huyện Hoàng Su Phì cắt băng Khánh thành Trung tâm phát sóng
Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phát sóng

 

Trạm tiếp sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam trên đỉnh Chiêu Lầu Thi
Trạm tiếp sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam trên đỉnh Chiêu Lầu Thi. Ảnh: TT

 

Ảnh: Phi Anh

 

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

BHG - Sáng 21.4 (tức mùng 10.3 Âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước.

21/04/2021
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 4

BHG - Ngày 20.4, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN quý I, đề ra nhiệm vụ quý II. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Vương Ngọc Hà, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện uỷ Mèo Vạc; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ...

20/04/2021
Nhiều điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021

Qua 5 lần tổ chức, tổng kết, trao giải, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) đã khẳng định là một trong những giải Báo chí chuyên ngành uy tín, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí, của những người làm báo cả nước cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và của toàn xã hội. Tiếp nối những thành công đó, Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 với nhiều điểm mới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Ðảng trên các phương tiện thông tin đại chúng...

20/04/2021
Ngành Giáo dục tập trung xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

BHG - "Ngành giáo dục tập trung xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025" là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT chiều 20.4. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở GD&ĐT; trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc sở. 

20/04/2021