Hà Giang

Họp đánh giá tiến độ triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang

19:23, 22/04/2021

BHG - Chiều 22.4, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi họp nghe các ngành báo cáo tiến độ triển khai Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang của Công ty TNHH Trang trại bò sữa CNC Hà Giang. Dự họp có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; các ngành và đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận tại buổi họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận tại buổi họp.

Theo báo cáo tiến độ, Công ty TNHH Trang trại bò sữa CNC Hà Giang đã tiến hành động thổ và thi công hạng mục san lấp mặt bằng khu đất trong dự án. Hiện Công ty đang tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền. Trên cơ sở nhu cầu của Công ty về vị trí xây dựng nhà máy chế biến sữa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã họp với các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, thống nhất, xác định 5 vị trí để công ty nghiên cứu, gồm: Khu đất tại thôn Lùng Châu, xã Phong Quang (Vị Xuyên), diện tích 5ha; khu vực tại thôn Lùng Châu, xã Phong Quang, phần diện tích cạnh trang trại rộng 11,5ha; khu đất tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), diện tích 8,74ha; khu đất tại km12, thôn Bản Bang, xã Đạo Đức (Vị Xuyên), diện tích 5 ha; cụm công nghiệp km39 xã Tân Thành (Bắc Quang) rộng 15ha. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra thực tế khu đất tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra thực tế khu đất tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang)

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí đã được các ngành rà soát quy hoạch và qua nghe ý kiến của các sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thống nhất lựa chọn vị trí khu đất tại thôn Lùng Châu, xã Phong Quang (Vị Xuyên) có diện tích 5ha để xin chủ trương của tỉnh, giới thiệu cho Công ty TNHH Trang trại bò sữa CNC Hà Giang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sữa. Đây là khu đất đã được giải phóng mặt bằng, có địa hình bằng phẳng, thuận lợi về giao thông, điện, nước, cách Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy 7km. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố rà soát lại tất cả các dự án trong giai đoạn 2021 - 2030 để đưa vào quy hoạch sử dụng đất.  

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ Dự án tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

BHG - Chiều 22.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ Dự án tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo huyện Vị Xuyên và một số sở, ban, ngành…

22/04/2021
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BHG - Sáng 22.4, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến đến hơn 200 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

22/04/2021
Khánh thành Trung tâm phát sóng Quốc gia Chiêu Lầu Thi

BHG - Chiều 21.4, tại xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì), UBND tỉnh phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam VOV tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Phát sóng Quốc gia tại núi Chiêu Lầu Thi. Dự buổi lễ về phía T.Ư có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV.

21/04/2021
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

BHG - Sáng 21.4 (tức mùng 10.3 Âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước.

21/04/2021