Hà Giang

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 6

16:18, 08/04/2021

BHG - Ngày 8.4, Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6 (mở rộng), khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan được phân công, theo dõi Đảng bộ thành phố.

3 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 1.339 tỷ đồng, đạt 30,45% so với kế hoạch năm; cấp phép mới cho 87 hộ kinh doanh, 4 hợp tác xã, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn lên 4.784 hộ; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt trên 129 tỷ đồng; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước thực hiện đạt trên 245 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 101 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 64 tỷ đồng; phát động cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân; phát động trồng tre chống lạt lở; diễn tập phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn... Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để cụ thể hoá các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai cụ thể hoá và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tập trung thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy một cách cụ thể, hiệu quả; đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị, phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với phát triển du lịch một cách hiệu quả, thiết thực, tạo thu nhập cho người dân; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; có giải pháp cụ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là các tiêu chí khó có liên quan đến nguồn lực; tăng cường công tác quản lý quy hoạch một cách khoa học, bài bản và chất lượng. Thành phố phải đi đầu trong việc ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu trở thành thành phố thông minh, đáp ứng  xu thế phát triển, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn, có quyết sách bài bản, cụ thể trong công tác thu, với mục tiêu thu vượt chỉ tiêu kế hoạch để đáp ứng nhu cầu chi và đầu tư cho phát triển; phối hợp triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn; tăng cường công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong các nhà trường...

Bàng Cường (TPHG)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy

BHG - Sáng 8.4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II-2021. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

08/04/2021
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng nay (8/4), với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

08/04/2021
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

BHG - Tối 7.4, UBND, Ủy ban MTTQ phường Minh Khai, thành phố Hà Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

08/04/2021
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Không là ngoại lệ, tiếp theo các hoạt động chống phá Đại hội XIII Đảng, các thế lực thù địch lại tập trung vào chống phá công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một nội dung mà chúng đang khoét sâu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với cuộc bầu cử.
 
08/04/2021