Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị lần thứ 12 UB Công tác liên hợp giữa các tỉnh có biên giới giáp Trung Quốc với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

13:55, 09/04/2021

BHG - Sáng 9.4, tỉnh Cao Bằng chủ trì Chương trình “Gặp gỡ đầu Xuân 2021” giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc. Chủ trì tại Quảng Tây (Trung Quốc) có đồng chí Lộc Tâm Xã, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị đân tộc Choang Quảng Tây. Dự và chủ trì tại các điểm cầu có Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh; lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh; lãnh đạo Ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Trung Quốc; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam…

 

Lần đầu tiên Chương trình
Lần đầu tiên Chương trình "Gặp gỡ đầu Xuân" giữa Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp 4 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Chương trình “Gặp gỡ đầu Xuân” giữa Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy nâng tầm quan hệ cấp cao, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần thúc đẩy phát triển tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Trong năm 2020, dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, hoạt động thương mại 2 bên tiếp tục được duy trì với tổng kim ngạch 2 chiều năm 2020 đạt 6,23 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Chương trình
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Chương trình "Gặp gỡ đầu Xuân"

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã khẳng định, chương trình hợp tác giữa các tỉnh/khu ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất; mối quan hệ giữa các bên được duy trì theo hướng hợp tác, hữu nghị, phát triển; các địa phương 2 bên đã thường xuyên trao đổi, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về nâng cấp cửa khẩu, mở lối mở biên giới, đảm bảo an ninh biên giới. Bí thư Khu ủy Lộc Tâm Xã khẳng định tiềm năng to lớn và không gian rộng mở cho quan hệ hợp tác giữa 5 tỉnh/khu. Đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương sẽ giành được các thành quả và ngày càng tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp

Phát biểu tại Chương trình Gặp mặt đầu Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhất trí và đánh giá cao các ý kiến, nội dung hợp tác mà các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Khu ủy đã trao đổi. Đồng thời đề nghị trong bối cảnh dịch Covid-19, Hà Giang và Quảng Tây cùng chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương đối đẳng tiếp tục duy trì liên lạc, điện đàm, hội đàm trực tuyến để không gián đoạn quan hệ hợp tác giữa hai bên và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch gắn với giao thương kinh tế biên mậu; hai bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp quản lý biên giới; quản lý lao động qua biên giới; tăng cường hợp tác trong chuyển giao, hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp; tiếp tục thúc đẩy, bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ học bổng cho sinh viên. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tin tưởng chương trình giao lưu, hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được duy trì hiệu quả, sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, kết nối lại các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên, góp phần tích cực cho phát triển KT - XH, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Phát biểu kết luận và bế mạc Chương trình “Gặp gỡ đầu Xuân 2021”, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn khẳng định: Vượt qua rào cản không gian, thời gian, Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; Bí thư 5 tỉnh/khu đã thống nhất đưa ra nhận thức chung về thúc đẩy hợp tác toàn diện trong năm 2021 trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai nước và cùng nhau nỗ lực lớn, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, nhằm xây dựng quan hệ giữa 5 tỉnh/khu “Thắm tình hữu nghị, chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tin tưởng các nội dung, phương hướng đã đề ra, thống nhất lần này sẽ được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ động, sáng tạo, linh hoạt, không ngừng đổi mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng, khác biệt nhằm đưa quan hệ hợp tác hữu nghị đã bền chặt rồi, tiếp tục bền chặt hơn nữa; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, tạo sự liên kết bền vững trên cơ sở tôn trọng, bình đăng, cùng có lợi, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị lãnh đạo tiền bối hai bên đã dày công vun đắp.

* Ngay sau Chương trình gặp mặt đầu Xuân của Bí thư các tỉnh/khu, tại Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp, Thường trực UBND 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã trao đổi, thảo luận về kết quả hợp tác trong thời gian qua và thống nhất chương trình hợp tác cụ thể trong năm 2021 giữa các tỉnh, khu theo định hướng của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Khu ủy trong Chương trình gặp gỡ đầu Xuân.

Các nội dung hợp tác, giao lưu tại Chương trình “Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021” và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) được lãnh đạo 5 tỉnh/khu khẳng định thống nhất cần tăng cường thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa các tỉnh/khu, đặc biệt là giao lưu, gắn kết thế hệ trẻ bằng các hình thức linh hoạt, đa dạng tăng cường hiểu biết về tình hữu nghị giữa hai bên; mở rộng giao lưu và hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, báo chí; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân; khuyến khích các bên cử nhiều hơn các lưu học sinh đến học tập ở các tỉnh/khu đối diện; từ năm 2021 đến năm 2025, mỗi năm Quảng Tây tiếp tục cung cấp 100 suất học bổng chính phủ cho 4 tỉnh biên giới Việt Nam. Tăng cường giao lưu truyền thông báo chí và cơ quan nghiên cứu giữa các tỉnh/khu. Khuyến khích địa phương các tỉnh/khu, đặc biệt là các xã/thị trấn, thôn bản biên giới tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác cùng có lợi; thực hiện tốt các nội dung hội đàm, thỏa thuận hợp tác giữa các tỉnh/khu; tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật và an ninh biên giới; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới; tích cực triển khai hợp tác hiệu quả kinh tế thương mại, ủng hộ doanh nghiệp các bên triển khai hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản; tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; xây dựng, quản lý, mở và nâng cấp cửa khẩu biên giới trên đất liền, xây dựng mô hình cửa khẩu kiểu mẫu, nghiên cứu, áp dụng các biện pháp thuận lợi cho hàng hóa thông quan…

Đại diện các cơ quan ngoại giao của 2 nước tham dự chương trình đều đánh giá cao cơ chế gặp gỡ đầu Xuân và hoạt động của Ủy ban Liên hợp giữa 4 tỉnh Căo Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh với Quảng Tây. Các hoạt động này trở thành cơ chế quan trọng và là điểm sáng trong hoạt động đối ngoại, ngoại giao Đảng địa phương của 2 nước. Đồng thời khẳng định luôn ủng hộ hoạt động giao lưu, đối ngoại của 5 tỉnh/khu và mong muốn các địa phương tiếp tục quán triệt nhận thức chung của hai Đảng, hai Nhà nước, duy trì hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy mối quan hệ giữa các địa phương biên giới nói riêng và Việt Nam – Trung Quốc nói chung.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT toàn quốc quý I

BHG - Sáng 9.4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I, triển khai kế hoạch quý II. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh.

09/04/2021
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

BHG - Chiều 8.4, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành; các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ.

08/04/2021
Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 6

BHG - Ngày 8.4, Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6 (mở rộng), khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan được phân công, theo dõi Đảng bộ thành phố.

08/04/2021
Quốc hội thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 13 thành viên của Chính phủ

Chiều 07/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

 

08/04/2021