Hà Giang

Rộn ràng ngày lên đường nhập ngũ

11:01, 03/03/2021

BHG - * Sáng 3.3, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Tới dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV của tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị nhận quân, các sở, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và  các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và đông đảo bà con nhân dân các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đại biểu dự Lễ giao nhận quân.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đại biểu dự Lễ giao nhận quân.

Thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao tuyển chọn, Hội đồng NVQS huyện Bắc Quang đã gọi khám sơ tuyển tại cơ sở 970 công dân. Kết quả có 584 công dân đạt sức khỏe loại 1, 2, 3. Qua khám tuyển tại huyện, có 223 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, trong đó có 24 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ và 1 công dân nữ. Thực hiện thâm nhập bảo đảm “3 gặp, 4 biết”, chất lượng tốt, hiệu quả cao, Hội đồng NVQS huyện Bắc Quang đã lựa chọn đủ 100% quân số được giao.

 

Các tân binh lên xe về đơn vị thực hiện nghĩa vụ quân sự
Các tân binh lên xe về đơn vị thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tại buổi giao quân cho 4 đơn vị: Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316); lãnh đạo huyện Bắc Quang khẳng định những năm qua huyện luôn thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao. Mong muốn các tân binh lên đường nhập ngũ  vui vẻ, phấn khởi, noi gương các thế hệ cha, anh đi trước, cống hiến tài năng, sức lực, trí tuệ, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu tu dưỡng, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương tiếp tục học tập, làm việc, phát triển kinh tế gia đình, cống hiến, xây dựng quê hương.

Ghi nhận những thành tích trong thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2021, UBND huyện Bắc Quang đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 24 cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đại biểu vẫy tay chào các tân binh khi lên xe về đơn vị thực hiện nghĩa vụ quân sự
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đại biểu chào các tân binh về đơn vị thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tin, ảnh: Duy Tuấn

* Sáng 3.3, cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã tổ chức tiễn đưa 77 người con ưu tú của huyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dự buổi lễ có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ CCVC, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đông đảo người dân huyện Mèo Vạc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh huyện Mèo Vạc lên đường nhập ngũ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh huyện Mèo Vạc lên đường nhập ngũ.

 

 

Năm 2021, huyện Mèo Vạc được giao chỉ tiêu tuyển 77 tân binh, trong cho các đơn vị gồm: Sư đoàn 316; Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã làm tốt từ khâu đăng ký nguồn đến sơ tuyển, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đều được tiến hành chặt chẽ. Quán triệt thực hiện thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về địa phương với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”… Vì vậy, chất lượng tuyển chọn chiến sỹ đã đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch, 100% tân binh đều có đơn đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã tặng quà, động viên các tân binh phát huy tốt truyền thống cách mạng của quê hương và của cha anh đi trước, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân. Về đơn vị mới tham gia huấn luyện giỏi, học tập công tác tốt, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã trao 26 con bò giống cho 26 công dân đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự năm 2019 trở về địa phương có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tin, ảnh: Phi Anh

* Sáng 3.3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố Hà Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Giang; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo các xã, phường và đông đảo người thân các tân binh.

 Toàn cảnh buổi Lễ giao nhận quân tại thành phố Hà Giang
Toàn cảnh buổi Lễ giao nhận quân tại thành phố Hà Giang

Năm nay, thành phố Hà Giang  có 60 công dân thực hiện NVQS tại các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh, Sư đoàn 316, Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các tân binh được tuyển chọn đều có tư tưởng vững vàng, phấn khởi, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Có 30 tân binh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, được thành phố và các địa phương động viên, nêu gương, khen thưởng và tặng quà khích lệ tinh thần trước khi lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo Ban CHQS thành phố Hà Giang báo cáo tình hình Lễ giao nhận quân với Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu
Lãnh đạo Ban CHQS thành phố Hà Giang báo cáo tình hình Lễ giao nhận quân với Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu

Tại buổi giao nhận quân, lãnh đạo thành phố Hà Giang mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, học tập; tu dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức quân sự; thuần thục kỹ thuật, chiến thuật để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cống hiến sức lực, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên, khích lệ tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên, khích lệ tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ

Động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc các tân binh giữ sức khỏe, nỗ lực cố gắng, thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện trong quân ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Kim Tiến

* Sáng 3.3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Yên Minh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự và chỉ đạo buổi Lễ có các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Yên Minh; lãnh đạo Sở KH&ĐT; đại diện các đơn vị nhận quân...

Ngành Y tế huyện Yên Minh kiểm tra, đo thân nhiệt cho các công dân trước khi lên đường nhập ngũ.
Ngành Y tế huyện Yên Minh kiểm tra, đo thân nhiệt cho các công dân trước khi lên đường nhập ngũ.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Yên Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự và chỉ đạo Lễ giao nhận quân của huyện Yên Minh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự và chỉ đạo Lễ giao nhận quân của huyện Yên Minh.

Thông qua khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tuyển chọn 78 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, 78 công dân sẽ nhập ngũ tại các đơn vị: Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2); Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh.

Lễ giao nhân quân huyện Yên Minh được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân.
Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân.

Tin, ảnh: Văn Long

* Sáng 3.3, huyện Quang Bình tổ chức buổi Lễ giao nhận quân năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Tỉnh đoàn Hà Giang; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình và các đơn vị nhận quân thuộc Sư đoàn 316, Quân khu II; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHBP tỉnh và Công an tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2021, thông qua đăng ký khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Quang Bình đã lựa chọn được 99 đoàn viên, thanh niên ưu tú. Trong đó, có 85 đồng chí thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 đồng chí tham gia Công an Nhân dân.

Tại Lễ giao nhận, lãnh đạo huyện mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy những truyền thống cách mạng của quê hương, yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tác phong của người quân nhân và kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, xây dựng huyện Quang Bình phát triển giàu mạnh, văn minh.

Tin, ảnh: MỘC LAN

* Sáng 3.3, Hội đồng NVQS huyện Đồng Văn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Văn; lãnh đạo các phòng ban của huyện. Dự buổi lễ còn có đông đảo bào con các dân tộc trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Đồng Văn được giao tuyển chọn 77 tân binh về Trung đoàn 148 - Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trước đó, trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, Hội đồng NVQS huyện Đồng Văn đã lập kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyển quân cho các xã, thị trấn; làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu tuyển chọn, lập danh sách. Công tác khám, tuyển được thực hiện kỹ càng, chất lượng. Tại Lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha, anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn cố gắng vươn lên hoàn sắc xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Đức Ninh

 Sáng 3.3, huyện Hoàng Su Phì tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo truyền thông Hoàng Su Phì.
Theo truyền thông Hoàng Su Phì.

Năm 2021, huyện Hoàng Su Phì có 108 tân binh được tuyển chọn lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, các công dân đều đạt về sức khoẻ và trình độ văn hoá theo quy định. Lễ giao, nhận quân huyện Hoàng Su Phì được tổ chức nhanh gọn, chặt chẽ và tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn, vừa phòng, chống dịch Covid – 19.

 Bình Tài – Thu Hảo (Hoàng Su Phì)

* Sáng 3.3, huyện Bắc Mê tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Đến dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và các đại biểu biểu dương, tặng quà cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên và các đại biểu biểu dương, tặng quà cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm 2021, huyện Bắc Mê có 87 tân binh đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ lên đường nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong đó có 49 tân binh tình nguyện xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự. Các tân binh được giao về các đơn vị: Biên phòng tỉnh Hà Giang, Trung đoàn 877, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 316 Quân khu 2 và Công an tỉnh… Để đảm bảo chỉ tiêu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bắc Mê đã giao chỉ tiêu tuyển quân cho các xã, thị trấn theo kế hoạch; tuyên truyền, vận động các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự. Công tác khám tuyển được thực hiện kỹ càng, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ đạt tỷ lệ cao cả về trình độ và sức khoẻ.

Các đại biểu đến dự buổi lễ động viên các đồng chí tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Các đại biểu đến dự buổi lễ động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Buổi lễ giao nhận quân năm 2021 của huyện Bắc Mê diễn ra nhanh gọn, an toàn tuyệt đối nhưng đảm bảo ý nghĩa và thực sự trở thành ngày hội lớn của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Người thân và gia đình tiễn các đồng chí lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Người thân và gia đình tiễn các đồng chí lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tin: Nguyễn Ngân - Ảnh: Văn Quân

Ngày 3.3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quản Bạ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự buổi lễ có Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh, huyện động viên các tân binh.
Lãnh đạo tỉnh, huyện động viên các tân binh.

Đợt giao quân năm nay, huyện Quản Bạ có 76 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, được giao về các đơn vị: Trung đoàn 148, Sư đoàn 316; Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Trước đó, căn cứ vào chỉ tiêu được giao năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai khám tuyển đảm bảo đúng quy trình. Đặc biệt trong năm 2021, toàn huyện có 50 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.  

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, không ngừng nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Hoàng Tâm – Đỗ Hà (Quản Bạ)

* Sáng 3.3, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Xín Mần tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Đến dự buổi lễ có đồng chí Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Xín Mần; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Xín Mần.

Trọng Toan - Ngọc Ánh
Lãnh đạo huyện động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2021, huyện Xín Mần được giao tuyển chọn và gọi 93 thanh niên nhập ngũ vào các lực lượng. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp đã làm tốt công tác phối hợp với các xã, thị trấn chủ động công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra nhanh gọn và trang trọng, nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác y tế được chú trọng, các đại biểu, tân binh và người thân bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, huyện, các ban ngành và người thân đã trao hoa và tiễn các tân binh về đơn vị huấn luyện, sẵn sàng thực hiện tốt nghĩa vụ với Tổ quốc. 

Trọng Toan - Ngọc Ánh

Sáng 3.3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Bộ CHQS tỉnh, huyện Vị Xuyên, đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo người thân các tân binh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Năm nay, Hội đồng NVQS huyện Vị Xuyên đã khám tuyển và chọn 148 công dân đủ trình độ, sức khỏe tham giam thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị gồm: Sư đoàn 316, Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Các tân binh được tuyển chọn đều có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Có 38 tân binh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Phát biểu tại buổi giao nhận quân, lãnh đạo huyện Vị Xuyên mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật; phấn đấu huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; cống hiến nhiều sức lực, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long động viên và chúc các tân binh giữ sức khỏe, nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện trong quân ngũ.

BIỆN LUÂN

Tiếp tục cập nhật...


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CPvề mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

28/02/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra một số tuyến đường xã Phương Thiện và Phương Độ

BHG - Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra một số tuyến đường trên địa bàn xã Phương Thiện và Phương Độ (thành phố Hà Giang). Cùng đi có lãnh đạo thành phố Hà Giang và cấp ủy, chính quyền 2 xã.

 

27/02/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra một số dự án tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 25.2, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các dự án gồm: Dự án hạ tầng Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săn Pun – Điền Bồng; công trình Trạm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Săm Pun, xã Thượng Phùng; phương án cải tạo công trình xây dựng Panorama khu vực Mã Pì Lèng; dự án cải tạo, sửa chữa mặt đường khắc phục thiên tai tuyến đường từ xã Pả Vi đi xã Xín Cái…

26/02/2021
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 2

BHG - Ngày 25.2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên tháng 2. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

26/02/2021