Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

17:36, 27/03/2021

BHG - Trong 2 ngày 27 – 28.3, Ban Bí thư T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; các đồng chí trong Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội nghị còn được truyền hình trực tuyến xuống điểm cầu của 11 huyện, thành phố và 193 xã phường, thị trấn với gần 9.000 người tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng khẳng định: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Do đó, Thường trực Ban Bí đề nghị, các cấp ủy, chi bộ cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, qua đó sẽ góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Việc học tập Nghị quyết cần có trọng tâm, đổi mới để thấy rõ sự kế thừa, đổi mới của Đảng, có liên hệ với điều kiện thực tế của địa phương. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng đề nghị, công tác tuyên truyền Nghị quyết XIII của Đảng phải thường xuyên, liên tục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhất là đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan thông tấn báo chí. Việc tuyên truyền chỉ là bước đầu, việc thực hiện Nghị quyết là quan trọng nhất, do đó, ngay sau Hội nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để biến Nghị quyết thành động lực nhằm nâng cao đời sống nhân dân, phát triển KT-XH tại từng địa phương…

Trong 2 ngày Hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung lớn gồm: Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức và tư duy mới về an ninh Quốc gia; Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH T.Ư khóa XII tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là các nội dung lớn đề cập đến những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu sau 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những thành tựu tạo lòng tin và nền móng cho 2045

Nhiều ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp đều có chung nhận định, trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020, Chính phủ đã thực hiện tốt nhất có thể những cam kết của mình; tạo môi trường vừa ổn định, vừa thông thoáng để nền kinh tế tăng trưởng, ngay cả trong bối cảnh khó khăn của năm cuối nhiệm kỳ. Đây chính là nền tảng để thực hiện các mục tiêu hướng tới năm 2045.

27/03/2021
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra công tác bầu cử tại Vị xuyên

BHG - Ngày 26.3, Đoàn kiểm tra số 4 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026 trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

27/03/2021
Bắc Mê long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Hà Giang

BHG - Ngày 26.3, huyện Bắc Mê long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm, ngày Bác Hồ thăm Hà Giang (26.3.1961 – 26.3.2021) và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ…

27/03/2021
Tháng Ba biên giới và Ngày hội Thanh niên dân tộc năm 2021

BHG - Sáng 27.3, tại huyện Mèo Vạc, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang, huyện Mèo Vạc và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới và Ngày hội Thanh niên dân tộc năm 2021. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh có đồng chí...

27/03/2021