Đoàn công tác theo Quyết định số 198 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại Vị Xuyên

18:25, 27/03/2021

BHG - Chiều 26.3, Đoàn công tác theo Quyết định số 198 của BTV Tỉnh ủy theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã có buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH, AN-QP quý I.2021. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc.

Trong quý I, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt “nhiệm vụ kép” trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và phát triển KT-XH. Qua đó đã đạt được những kết quả khả quan như: Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt và vượt kế hoạch; diện tích cây trồng thế mạnh được duy trì, phát triển và chăm sóc tốt; tổng đàn gia súc, gia cầm giữ mức ổn định; chương trình cải tạo vườn tạp và chương trình OCOP  được tích cực triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 281 tỷ đồng; thu thuế và phí đạt trên 34 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 1.137 lao động, đạt 56,23% kế hoạch tỉnh giao. Công tác bầu cử được triển khai các bước theo đúng lịch trình thời gian.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị huyện Vị Xuyên cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý đất đai; phải có tầm nhìn trong tương lai về quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tăng cường nắm bắt tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn và tiết kiệm; vận động người dân đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, rà soát và nắm rõ các loại rừng trên địa bàn; giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến Thủy điện Sông Lô 2 và cẩn trọng đánh giá tác động của Dự án Thủy điện Sông Lô 3 tại khu vực dự kiến xây dựng; huy động mọi nguồn lực tập trung làm đường bê tông theo kế hoạch; giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ của tỉnh; phát huy thế mạnh của huyện, đẩy mạnh quảng bá du lịch tâm linh và xây dựng tour, tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm trên địa bàn; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Mê long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Hà Giang

BHG - Ngày 26.3, huyện Bắc Mê long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm, ngày Bác Hồ thăm Hà Giang (26.3.1961 – 26.3.2021) và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ…

27/03/2021
Tháng Ba biên giới và Ngày hội Thanh niên dân tộc năm 2021

BHG - Sáng 27.3, tại huyện Mèo Vạc, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang, huyện Mèo Vạc và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới và Ngày hội Thanh niên dân tộc năm 2021. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh có đồng chí...

27/03/2021
Những thành tựu tạo lòng tin và nền móng cho 2045

Nhiều ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp đều có chung nhận định, trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020, Chính phủ đã thực hiện tốt nhất có thể những cam kết của mình; tạo môi trường vừa ổn định, vừa thông thoáng để nền kinh tế tăng trưởng, ngay cả trong bối cảnh khó khăn của năm cuối nhiệm kỳ. Đây chính là nền tảng để thực hiện các mục tiêu hướng tới năm 2045.

27/03/2021
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BHG - Trong 2 ngày 27 – 28.3, Ban Bí thư T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
 

27/03/2021