Họp BCĐ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

10:47, 04/02/2021

BHG - Sáng 4.2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tình hình, tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại cuộc họp
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại cuộc họp

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại cuộc họp
Các đại biểu dự cuộc họp

Chuẩn bị cho công tác bầu cử, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản cụ thể hóa Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; thành lập BCĐ bầu cử của tỉnh gồm 20 thành viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh gồm 25 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử; 11/11 huyện, thành phố và 193/193 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử của cấp mình. Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh và cấp huyện/thành phố, cũng như các xã/phường/thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử. UBND tỉnh đã cấp ứng kinh phí cho các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử các cấp trong dự toán đầu năm 2021; các ngành chức năng của tỉnh đã cấp phát 12 con dấu của Ủy ban bầu cử tỉnh và các huyện, thành phố; in và cung cấp 3.900 ấn phẩm “lịch trình bầu cử” cho các địa phương và cấp ấn phẩm Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND mỗi loại 1.800 cuốn cho các địa phương. Theo dự kiến, công tác hiệp thương lần thứ nhất từ cấp tỉnh đến xã sẽ hoàn thành trước ngày 17.2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thảo luận phương hướng chỉ đạo cuộc bầu cử thời gian tới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thảo luận phương hướng chỉ đạo cuộc bầu cử thời gian tới.

Qua nghe các báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kết luận: Công tác bầu cử cần thực hiện vừa khẩn trương, vừa chất lượng, theo đúng luật và thời gian quy định, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu đại diện cho nhân dân; cân nhắc kỹ lưỡng, đầy đủ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đảm bảo cuộc bầu cử thành công. Bí thư Tỉnh ủy cũng dự báo việc bầu cử sẽ gặp khó khăn do tình hình dịch Covid – 19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Đồng chí yêu cầu có phương án đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid – 19 khi tham gia bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình, tiến độ triển khai chuẩn bị bầu cử.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình, tiến độ triển khai chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh yêu cầu, việc chuẩn bị công tác bầu cử phải thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của T.Ư, trong chuẩn bị nhân sự cần thực hiện công khai, minh bạch, nghiêm túc, đảm bảo đủ thành phần; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo, giám sát các địa phương theo Quyết định 198 gắn với nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc triển khai công tác bầu cử ở các huyện, xã; làm tốt công tác hiệp thương theo quy định, đảm bảo cơ cấu, chất lượng nhân sự và dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền để cuộc bầu cử là “ngày hội của toàn dân”, nâng cao trách nhiệm của nhân dân tham gia bầu cử; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại liên quan đến người ứng cử, đề cử; các lực lương vũ trang nắm chắc tình hình, đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà báo cáo kế hoạch tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử.  5 – Chủ tịch Ủy ban MTT
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà báo cáo kế hoạch tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử. 

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thông tin dự kiến tình hình thực hiện hiệp thương bầu cử.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thông tin dự kiến tình hình thực hiện hiệp thương bầu cử.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trúng cử Uỷ viên chính thức BCH T.Ư Đảng khóa XIII

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 30.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào thực hiện nội dung quan trọng, tiến hành bỏ phiếu bầu BCH T.Ư Đảng khóa XIII. Sau khi kiểm phiếu, Đại hội đã công bố kết quả bầu cử với 200 đồng chí được bầu vào BCH T.Ư Đảng khóa XIII, trong đó có 180 đồng chí Uỷ viên chính thức, 20 đồng chí được bầu làm Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.

31/01/2021
Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

BHG - Sáng 31.1, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp để bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

31/01/2021
Đại hội XIII của Đảng và quyết tâm đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới!

BHG - Năm 1985, từ thực tế tình hình kinh tế đất nước đang lạm phát, khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta đã thống nhất xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, quyết tâm đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn. Những quyết sách quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong năm 1985 là bước chuẩn bị quan trọng để từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 12.1986, chúng ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển. 

31/01/2021
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. 

31/01/2021