Các đơn vị phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021

08:57, 18/02/2021

BHG - * Ngày 18.2, tại xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tham gia Tết trồng cây tại xã Tả Sử Choóng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tham gia Tết trồng cây tại xã Tả Sử Choóng.

Những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, phong tục văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng khắp các cấp, các ngành, các đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần làm cho cảnh quan trên địa bàn huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp. Từ phong trào Tết trồng cây đầu Xuân, hàng năm đã thực sự thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng và bảo vệ rừng của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và giữ vững an ninh - quốc phòng của huyện. Theo kế hoạch, năm 2021 huyện Hoàng Su Phì sẽ tổ chức triển khai trồng 290 ha rừng, trong đó chủ yếu trồng các loại cây như: Sa mộc, quế, mỡ, lát xoan…

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và bà con đã tham gia trồng dặm 2.000 cây chè tại thôn Chà Hồ; trồng 600 cây lát xoan, long não dọc theo ven đường từ trục đường thôn Quyết Tiến đến thôn Hóa Chéo Phìn để tạo cảnh quan, hình thành tuyến hộ lan xanh, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tin, ảnh: Hoàng Tính - Bình Tài (huyện Hoàng Su Phì)

 * Ngày 17.2 (tức 6 Tết), thành phố Hà Giang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành...

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng lãnh đạo thành phố Hà Giang trồng cây ven đường lên Núi Cấm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng lãnh đạo thành phố Hà Giang trồng cây ven đường lên Núi Cấm.

Thực hiện lời dặn của Bác, thành phố Hà Giang luôn xác định việc trồng cây xanh là một nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố. Nhận thức được ý nghĩa nhân văn đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã lãnh, chỉ đạo và được nhân dân hưởng ứng thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trồng, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học.

          Lực lượng công an thành phố trồng cây.
Lực lượng Công an thành phố trồng cây tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động của Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố Hà Giang cùng các phòng, ban chức năng đã tổ chức trồng gần 200 hoa Ban Tây bắc để tạo điểm nhấn cho đường lên Núi Cấm của thành phố Hà Giang.

Các tổ chức đoàn thể trồng cây
Các tổ chức đoàn thể của thành phố Hà Giang trồng cây tại lễ phát động.

Tin ảnh: VĂN NGHỊ

* Sáng 17.2, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.

Năm nay, Công an tỉnh phát động và tổ chức Tết trồng cây tại Đại đội Cảnh sát cơ động, tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Tại Công an các huyện, thành phố, trên cơ sở quỹ đất hiện có, các đơn vị tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, thúc đẩy phong trào trồng rừng trong toàn dân, toàn quân, thực hiện phủ xanh đất trống theo chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh).

* Sáng 17.2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hà Giang tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Lãnh đạo hai đơn vị trồng cây đầu xuân.
Lãnh đạo hai đơn vị trồng cây đầu xuân.

Tại lễ phát động, đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đoàn viên, thanh niên Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tham gia trồng cây gây rừng theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia Tết trồng cây là một việc “tốn kém ít mà lợi ích nhiều”, có tác dụng to lớn, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ của BĐBP cùng đoàn thanh niên Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh ra quân trồng gần 80 cây ăn quả tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đây là việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện khí thế của một mùa xuân mới, với tinh thần trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Tin, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP Hà Giang)

* Ngày 19.2, tại Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Yên Minh, huyện Yên Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Các đại biểu dự lễ phát động Tết trồng cây.
Các đại biểu dự lễ phát động Tết trồng cây.

Tết trồng cây từ nhiều năm nay đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân huyện Yên Minh, đồng thời thúc đẩy phong trào trồng rừng trên địa bàn huyện phát triển. Trong năm 2020, toàn huyện đã trồng được 119.121 cây phân tán các loại, giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 15.925,5 ha, chăm sóc 153,1 ha rừng sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,3%. Tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng với trên 2.000 lượt người tham gia.

 Ngay sau lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và các đại biểu cùng nhân dân đã tham gia trồng 350 cây xoài tại ngã ba đường Quốc lộ 4C và 100 khóm tre tại bờ kè suối thôn Phắc Nghè, thị trấn Yên Minh.

Tin, ảnh: Hà Hường (Huyện Yên Minh)

* Sáng 19.2, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Tham dự có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc tham gia trồng cây đào tạo cảnh quan tại khu vực bến xe huyện.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc tham gia trồng cây đào tạo cảnh quan tại khu vực bến xe huyện.

Tại lễ phát động, huyện Mèo Vạc kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tích cực trồng cây xanh, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường sống. Phấn đấu trồng trên 300 cây đào tại khu vực thị trấn Mèo Vạc và xã Pả Vi, trên 500 cây đào địa phương dọc tuyến đường từ trung tâm huyện đến xã Khâu Vai, trên 500 cây gạo khu vực 2 bên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1; đối với các xã phấn đấu trồng được trên 2.000 cây xanh các loại nhằm tạo cảnh quan, phục vụ phát triển du lịch. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cùng toàn thể đại biểu đã tham gia trồng 98 cây đào, 100 cây gạo tại khu vực bến xe khách huyện và lòng hồ thủy điện Nho Quế 1.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)

* Ngày 19.2, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Mê tham dự hoạt động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Mê tham gia trồng cây tại xã Lạc Nông.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Mê tham gia trồng cây tại xã Lạc Nông.

Hưởng ứng Tết trồng cây năm nay, nhằm bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thay vì tổ chức lễ phát động tập trung, huyện Bắc Mê chỉ đạo 13 xã, thị trấn chọn 1 địa điểm tại địa phương để tổ chức phát động hưởng ứng Tết trồng cây; triển khai trồng cây theo kế hoạch đã đăng ký và bảo đảm các quy định phòng, chống dịch.

Tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tham gia trồng cây cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng thời, giao nhiệm vụ các địa phương chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, thiết lập hồ sơ quản lý, theo dõi chặt chẽ lượng cây đã trồng, từng cây trồng, từng khu vực trồng phải có người chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ cụ thể gắn với công tác phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô. 

Trong năm 2021, huyện Bắc Mê đặt mục tiêu trồng mới 500ha rừng các loại, chủ yếu là cây keo, mỡ và cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ phát động trồng cây tại Vị Xuyên

BHG - Sáng 17.2, huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

17/02/2021
Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến với các địa phương, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

BHG - Chiều 15.2 (mùng 4 Tết), Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về tình hình dịch Covid – 19. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp...

15/02/2021
Tạo sinh kế cho người dân địa đầu cực Bắc

Xuân 2021 - Người dân nơi địa đầu cực Bắc náo nức đón mùa Xuân mới trong niềm hân hoan khi đời sống ngày một đổi thay. Những cánh Đào phai khoe sắc thắm khiến đất trời biên cương như khoác lên mình tấm áo mới đầy nhựa sống. Trong niềm hân hoan ấy, người dân đang trọn niềm tin vào đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

15/02/2021
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Xuân 2021 - Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2020, BTV, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 được huyện thường xuyên quan tâm và thực hiện hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

15/02/2021