Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid-19

13:35, 03/10/2020

BHG - Sáng 3.10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống Covid-19. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương ở điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh ta các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế đồng chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Hội nghị đã nghe Bộ Y tế báo cáo tóm tắt tình hình dịch bệnh trên cả nước. Tính tới thời điểm sáng 3.10, nước ta ghi nhận 1.096 ca nhiễm, trong đó đã bình phục 1.018 ca và đã 30 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá, nguy cơ lây nhiễm tại các địa phương vẫn còn cao. Tại tỉnh ta, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn toàn tỉnh thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Đến nay, công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu được thực hiện nghiêm túc, áp dụng khai báo y tế cho 100% người nhập cảnh; duy trì 63 chốt kiểm soát cố định tại các xã biên giới. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số người đã cách ly theo dõi là 12.863 người, trong đó 12.251 người đã cho về theo dõi tại nhà, 498 người đang cách ly tập trung, 114 người cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Kiểm soát người nhập cảnh; công tác giám sát, xử lý ổ dịch tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho người bệnh…; cùng nghe các địa phương, lực lượng chức năng chia sẻ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống Covid – 19 trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thời điểm các tỉnh, thành bắt đầu tiến hành đại hội Đảng bộ nên cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hết sức nghiêm túc để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu: Các bộ ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác phòng, chống Covid-19. Đặc biệt trong công tác quản lý người nhập cảnh hợp pháp, chính quyền địa phương phải trực tiếp quản lý, giám sát các đối tượng nhập cảnh, bắt buộc thực hiện khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc biện pháp cách ly theo hướng dẫn. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn tại các trường học, cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, bệnh viện, các điểm vui chơi, khu công cộng; chủ động chuẩn bị các vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch.... 

                                         Tin, ảnh: My Ly


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà người cao tuổi tại huyện Bắc Quang

BHG - Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1.10, chiều 30.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi tại huyện Bắc Quang. Cùng đi có lãnh đạo huyện Bắc Quang.

 

30/09/2020
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Ngày 28-9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

30/09/2020
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI

BHG - Sáng 30.9, tỉnh ta long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

30/09/2020
Ý kiến của ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

BHG - Về chủ đề đại hội, nhất trí với chủ đề đại hội nhưng cần bổ sung thêm từ tỉnh vào nội dung để làm rõ phạm vi phát triển tỉnh Hà Giang và thay từ "đưa" thành từ "phát triển" và sửa thành "phát triển KT – XH tỉnh Hà Giang nhanh và bền vững" để thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu và quyết tâm của tỉnh.

30/09/2020