Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII

14:30, 06/08/2020

BHG - Sáng ngày 6.8, Đảng bộ huyện Bắc Quang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện cùng 254 đại biểu chính thức.

 
Các đại biểu tiến hành Lễ chào cờ.
Các đại biểu tiến hành Lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Bắc Quang đã đoàn kết, cùng với sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp từ 43,8% xuống 38,4%, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ từ 56,2% lên 61,6%. 40/41 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu đạt 80% so với Nghị quyết Đại hội. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 160,5 tỷ đồng (vượt 28,5% Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2015. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), đạt 180% so với Nghị quyết; 137 thôn đạt tiêu chí thôn Tự chủ - Tự quản… Riêng công tác xây dựng Đảng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh được thực hiện thường xuyên, liên tục, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.622 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 10.494 đồng chí…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức Trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cho Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức Trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cho Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đề ra 17 mục tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; 100% xã đạt chuẩn NTM; 90% tổ chức cơ sở Đảng, 95% đảng viên hằng năm đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị: Đảng bộ huyện Bắc Quang cần phát huy lợi thế về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế vườn rừng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiêu biểu quy mô lớn; các sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu… Mặt khác, huy động nguồn lực đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; tạo đột phá trong phát triển giao thông nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh; nâng cao chất lượng dạy và học; củng cố hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân vững chắc; có giải pháp cụ thể xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tặng Đảng bộ huyện Bắc Quang bức Trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 42 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu BCH khóa mới.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG – DUY TUẤN – PHI ANH


Cùng chuyên mục

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai

BHG - Ngày 5.8.2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 2540/CĐ-CTUBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai gửi UBND - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Dưới đây là toàn văn của Công điện.

 

 

06/08/2020
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực thi EVFTA

Sáng nay 6.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với chủ đề "Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA", Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 như con đường cao tốc hướng Tây, kết nối Việt Nam với một không gian thị trường hơn 450 triệu dân và có tiềm năng hàng đầu thế giới.

06/08/2020
Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Hà Giang trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

05/08/2020
Phấn đấu vì sự kỳ vọng của nhân dân

BHG - Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành phố đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới của Chính phủ, điều này đã tạo niềm vui kép đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. Nhân dịp này, phóng viên (P/V) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/C) Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy.

 

05/08/2020