Hà Giang

Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng

09:20, 25/07/2020

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với nhiều nét mới, trong đó điểm nhấn là bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Qua đó, góp phần tăng cường, mở rộng dân chủ; hiệu quả hơn trong việc lựa chọn, bầu những người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cao nhất cấp ủy.

Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.
Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì. ảnh: Phi Anh

Việc Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Do đó, công tác chuẩn bị được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Bên cạnh việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua hướng về đại hội, Đảng bộ huyện thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết đơn thư, các vấn đề phát sinh tại cơ sở, ghi nhận những ý kiến đóng góp, phản ánh của cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tham dự Đại hội Đảng bộ huyện, đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Pố Lồ cho biết: Việc thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội là nhằm phát huy dân chủ trực tiếp của đảng viên, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng cấp ủy vững mạnh. Do đó, mỗi đảng viên chúng tôi đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tập trung dân chủ, trí tuệ bầu ra Bí thư cấp ủy khóa mới đủ năng lực, uy tín, phẩm chất để lãnh đạo Đảng bộ huyện giành nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ tiếp theo. Chúng tôi nhận thấy, đây là cách làm mới, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ này.

Thể hiện sự quan tâm đặc biệt với việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội, đảng viên Hoàng Ngọc Lâm, 71 năm tuổi Đảng, thuộc Đảng bộ thị trấn Vinh Quang chia sẻ: Tôi cũng như nhiều đảng viên dự đại hội đều có chung nhận định, đó là: Bí thư là người đứng đầu cấp ủy thì phải do chính đảng viên cấp ủy đó trực tiếp lựa chọn, bầu ra. Cách làm này hay hơn rất nhiều so với cơ chế đại hội bầu BCH khóa mới, sau đó BCH lựa chọn, bầu Bí thư trong số cấp ủy viên vừa trúng cử. Việc bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy là một cách mở rộng dân chủ trong Đảng, các đại biểu được phát huy tối đa quyền của mình trong lựa chọn nhân sự lãnh đạo của cấp ủy cấp mình. Bên cạnh đó, khi Bí thư được đại hội trực tiếp bầu, thì tiếng nói, vai trò của Bí thư sẽ có trọng lượng hơn, lan tỏa hơn trong cấp ủy khóa mới và có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Sau khi đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới, lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy, các đại biểu đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đồng chí Vũ Mạnh Hà trúng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,33%. Đồng chí Nguyễn Duy Thập, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội, BTV Huyện ủy đã tăng cường sâu sát, nắm bắt thông tin từ cơ sở cũng như tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua nắm bắt, nhận thấy dư luận đặc biệt quan tâm và ủng hộ việc bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Cùng với đó, Huyện ủy đặc biệt quan tâm rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, để lựa chọn nhân sự dự kiến giới thiệu tại đại hội phải là người tiêu biểu, hội tụ đầy đủ các yếu tố về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và nhận được sự tín nhiệm cao trong tập thể. Việc bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra đúng theo quy định, quy chế bầu cử trong Đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của tập thể tại đại hội.

Xúc động xen lẫn niềm vinh dự khi vừa trúng cử Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đại hội trực tiếp bầu với số phiếu cao, đồng chí Vũ Mạnh Hà chia sẻ: Trúng cử chức danh Bí thư Huyện ủy do đại hội trực tiếp bầu là vinh dự rất lớn với tôi khi nhận được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cá nhân tôi xác định rõ trách nhiệm của mình trước đại hội, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy những ưu điểm, nỗ lực hoàn thiện để lãnh đạo tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, khẳng định uy tín trước đại hội, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của tập thể.

Có thể khẳng định, việc bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy tại đại hội đã thể hiện sự dân chủ trong Đảng ngày càng được mở rộng, tạo bước đột phá trong việc lựa chọn nhân tài có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ để lãnh đạo tập thể trong nhiệm kỳ mới; góp phần ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền, nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân.

NGUYỄN PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khảo sát khu vực Cửa khẩu Quốc gia Xín Mần

BHG - Chiều 24.7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi khảo sát khu vực Cửa khẩu Quốc gia Xín Mần (Xín Mần). Cùng đi có đồng chí Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, huyện Xín Mần.

 

25/07/2020
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại thị trấn Yên Bình

BHG - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm, Ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2020), ngày 24.7, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã đi thăm, tặng quà cho các thương binh: Nguyễn Xuân Nhã, Phạm Xuân Bản, thôn Tân Bình; Hoàng Văn Chài, thôn Tân An; vợ liệt sỹ Hoàng Thị Lịnh,  tổ 2 và cựu chiến binh nhiễm chất độc hóa học Hoàng Ngọc Thúa, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình...

 

25/07/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì: Tin tưởng và kỳ vọng

BHG - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Với phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu đưa huyện Hoàng Su Phì phát triển bền vững".

25/07/2020
Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai 7 tháng đầu năm

BHG - Sáng 24.7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, đánh giá công tác phòng, chống thiên tai và bàn về công tác thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. 

24/07/2020