Tổng kết Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư về phổ biến giáo dục pháp luật

15:10, 19/12/2019

BHG - Sáng 19.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị đầu cầu tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh hội nghị đầu cầu tỉnh Hà Giang.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở. Thể chế, chính sách công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực từng bước cải thiện, nâng cao. Đáng chú ý, sau 15 năm nội dung PBGDPL trọng tâm, trọng điểm hơn, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức phổ biến đa dạng, phong phú, sáng tạo. Cùng với đó, nguồn lực tài chính cũng như các chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL được quan tâm, bảo đảm. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã nâng cao, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đối với tỉnh Hà Giang, luôn xác định việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL là giải pháp trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 32. Trong 15 năm, toàn tỉnh đã tổ chức trên 200 nghìn cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp với 6.300 lượt người tham gia; tổ chức 838 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Hoạt động PBGDPL hướng mạnh về cơ sở đã kịp thời thông tin, phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh các văn bản, chính sách pháp luật mới của T.Ư và tỉnh ban hành…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác PBGDPL cần được tăng cường thường xuyên, liên tục nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ, củng cố, kiện toàn đội ngũ người làm công tác PBGDPL gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Công ty Hoa Sao

BHG - Sáng 19.12, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Bắc Mê đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Sao (Công ty Hoa Sao) về những vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại Bắc Mê.

 

19/12/2019
Bưu điện tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương người lao động

BHG - Ngày 18.12, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi – lao động sáng tạo, giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh và một số sở, ngành.

 

19/12/2019
Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

BHG - Nhân Kỷ niệm 30 năm, Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019) và 75 năm, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019). Sáng 19.12, tại Trường Quân sự tỉnh, Đảng ủy - BCH Quân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

19/12/2019
75 năm QĐND Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Nhân kỷ niệm 75 Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng", Báo Hà Giang Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.

19/12/2019