Hà Giang

Mỗi chi bộ một việc làm thiết thực dâng Đảng

10:00, 06/12/2019

BHG - Cùng với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Quang Bình đã phát động phong trào thi đua sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt. Ở cấp cơ sở, mỗi chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký một công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, ý nghĩa dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Chi bộ thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc (Quang Bình) xây dựng công trình “thắp sáng giao thông” chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Chi bộ thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc (Quang Bình) xây dựng công trình “thắp sáng giao thông” chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Hoàng Văn Thương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình cho biết: Các phong trào thi đua gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để cán bộ, đảng viên và nhân dân coi đây là trách nhiệm, việc làm thường xuyên. Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hệ thống chính trị. Đợt phát động tạo động lực mạnh mẽ cho các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đảm bảo hiệu quả, bồi đắp trong mỗi người những đức tính tốt đẹp và giàu lòng yêu nước”.

Ông Hoàng Trung Cường, thôn Mác Hạ, xã Tân Trịnh - điển hình làm kinh tế giỏi, với mức thu nhập 500 triệu đồng/năm.
Ông Hoàng Trung Cường, thôn Mác Hạ, xã Tân Trịnh - điển hình làm kinh tế giỏi, với mức thu nhập 500 triệu đồng/năm.

Đến thôn Mác Hạ, xã Tân Trịnh, trong không khí hân hoan chuẩn bị chào đón năm mới; trên khắp cánh đồng, bà con bận rộn với công việc cày ải, kiểm tra mặt ruộng để chuẩn bị gieo cấy lúa. Men theo những sườn đồi, người trồng cam, quýt rộn ràng vào vụ thu hoạch. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhân dân cùng nhau đóng góp tiền làm đường điện thắp sáng làng quê để bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên thôn xóm. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng nên các gia đình đồng tình ủng hộ. Anh Hoàng Đình Công, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: “Toàn thôn có 113 hộ, chủ yếu là dân tộc Tày. Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên trở thành điển hình làm kinh tế giỏi, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong mỗi người, mỗi nhà”.

Nằm ở vùng đặc biệt khó khăn của xã Tiên Nguyên, thôn Thượng Bình có 81 hộ; trong đó có 16 đảng viên. Những năm qua, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ và sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ xã, nhân dân đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh trồng chè Shan tuyết, nuôi trâu và lợn đen. Không những vậy, 100% các hộ thực hiện nghiêm quy ước, hương ước về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hướng đến Đại hội Đảng, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng người dân đã quyên góp được 25 triệu đồng và tham gia ngày công xây dựng cổng, tường rào nhà văn hóa, điểm trường thôn. Với tinh thần tự lực, tự cường, Thượng Bình phấn đấu nhân rộng, duy trì 3 mô hình kinh tế tiêu biểu; nâng mức thu nhập bình quân đạt 17,5 triệu đồng/người vào cuối năm nay.

Nằm cách trung tâm huyện Quang Bình không xa, đến nay, 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Yên Thành đồng loạt xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, như: Chỉnh trang trường, lớp học, mở mới đường giao thông nông thôn. Đồng chí Lê Thị Hồng Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho hay: “Từ tháng 12.2019, các chi bộ cơ sở sẽ tiến hành Đại hội Đảng, dự kiến xong trước tháng 1.2020. Bên cạnh khâu chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ đại hội, việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình chào mừng, thể hiện trách nhiệm của địa phương trước thềm sự kiện chính trị trọng đại của đất nước”.

Dưới sắc cờ đỏ thắm tung bay trên khắp nẻo đường, với niềm tin và sự kỳ vọng của đồng bào các dân tộc, Đảng bộ huyện Quang Bình sẽ tổ chức đại hội thành công; từ đó, đưa ra những quyết sách đúng, trúng, hợp lòng dân, tạo đà cho vùng động lực của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

BHG - Chiều 30.11, tại huyện Vị Xuyên, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – trực thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên do PGS, TS Trần Thu Hà, Viện trưởng làm Trưởng đoàn...

30/11/2019
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Quang

BHG - Ngày 4.12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT đã tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Yên và Đông Thành, huyện Bắc Quang. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng đông đảo các cử tri của hai xã.

 

05/12/2019
Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí

Báo Hà Giang Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí" của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

05/12/2019
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30

BHG - Sáng 5.12, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 bước vào phiên bế mạc. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

05/12/2019