Hà Giang

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018

07:55, 28/01/2018

BHG - Tối 27.1, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung tâm PT – TH Quân đội tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi 250 hoạt động “Xuân biên cương – Tết biển đảo” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động. Dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, Hội T.Ư. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện biên giới và đông đảo quần chúng nhân dân huyện Vị Xuyên...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Chương trình
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Chương trình

 

 

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018 là hoạt động trọng điểm của toàn lực lượng BĐBP trong những ngày đầu năm mới, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo  - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động. Năm 2018, toàn lực lượng BĐBP dự kiến tặng trên 20.000 suất quà, trị giá 10 tỷ đồng; tặng 40 nhà “Mái ấm biên cương”, trị giá 3 tỷ; tặng 100 con bò giống, trị giá 1,5 tỷ đồng; tặng 500 phần quà cho trẻ em nghèo vượt khó, trị giá 500 triệu đồng; tổ chức 10 đợt khám, chữa bệnh trị giá 2 tỷ đồng; tổng giá trị 17 tỷ đồng. Riêng trong hai ngày 26 và 27.1, có 6 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 420 triệu đồng, 30 con bò trị giá 450 triệu đồng, 50 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” trị giá 1 triệu đồng/suất, 500  suất quà trị giá 500 triệu đồng được trao tặng cho đồng bào biên cương Hà Giang.  

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo để mọi người dân được bảo đảm cuộc sống ở mức tối thiểu, để “không có ai bị bỏ lại phía sau”, luôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình phát triển KT – XH của đất nước. Cùng với truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo, hỗ trợ người nghèo đạt được nhiều kết quả; đã huy động sức mạnh của toàn dân để cùng chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, phong trào này càng được triển khai rộng rãi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành trao hỗ trợ cho tỉnh theo Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành trao hỗ trợ cho tỉnh theo Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

 

Lãnh đạo các Bộ, ngành tặng quà và học bổng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi.
Lãnh đạo các Bộ, ngành tặng quà và học bổng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong những năm qua; gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng biên giới và hải đảo đã chung sức đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành nhiều thắng lợi hơn nữa, từng bước xây dựng Hà Giang trở thành tỉnh giàu mạnh, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng lên, xứng đáng là mảnh đất tiền tiêu cực Bắc của Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội chúc đồng bào, đồng chí đón một Xuân mới nhiều niềm vui, sức khỏe, an khang và hạnh phúc, năm mới khí thế mới, thắng lợi mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh tặng hoa Đoàn văn công BĐBP và Đoàn nghệ thuật tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh tặng hoa Đoàn văn công BĐBP và Đoàn nghệ thuật tỉnh.

 

Một tiết mục văn nghệ trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Một tiết mục văn nghệ trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trình chiếu những phóng sự phản ánh không khí đón Tết, vui Xuân trên mọi miền biên cương; những câu chuyện xúc động về hành trình đem Tết đến mọi người, mọi nhà của những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, giao lưu với nhà thơ Hùng Đình Quý, dân tộc Mông, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh; Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang và đồng chí Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Cùng với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương Hà Giang do Đoàn văn công BĐBP và Đoàn nghệ thuật tỉnh biểu diễn đã để lại ấn tượng trong lòng người dân.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng quà tại Vị Xuyên

BHG - Ngày 26.1, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho một số nạn nhân nhiễm chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

27/01/2018
Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Hà Giang

BHG - Ngày 27.1, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Giang; đại diện các chi nhánh Agribank trực thuộc.

27/01/2018
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, chúc Tết Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng 27.1, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên. 

27/01/2018
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ)

BHG - Trong khuôn khổ các hoạt động Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", sáng 27.1, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận và tặng quà cho các em học sinh, hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ). Cùng đi có đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo huyện Quản Bạ...

27/01/2018