Một kỳ thế vận hội đặc biệt

06:47, 23/07/2021

Tối nay, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khai mạc sau một năm bị hoãn do đại dịch Covid-19. Đây là kỳ Thế vận hội đặc biệt trong lịch sử phong trào Olympic trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhưng cũng thể hiện sự đoàn kết, tình hữu nghị và nỗ lực đồng lòng vượt khó chinh phục những đỉnh cao thành tích, hướng tới tương lai của thể thao thế giới.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam luyện tập tại Tokyo chuẩn bị cho OIympic Tokyo 2020.
Đội tuyển bắn cung Việt Nam luyện tập tại Tokyo chuẩn bị cho OIympic Tokyo 2020.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Tokyo phải đặt trong tình trạng khẩn cấp, việc tổ chức Thế vận hội lần này là nỗ lực rất lớn của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và nước chủ nhà Nhật Bản. Lần đầu tiên trong lịch sử, các địa điểm thi đấu tại Thế vận hội sẽ không có khán giả và tiêu chí bảo đảm an toàn dịch tễ được đặt lên hàng đầu với nhiều quy định hạn chế và quản lý nghiêm ngặt.

Olympic Tokyo 2020 có 206 đoàn thể thao quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 11.000 vận động viên (VĐV) tham dự. Trong số này, đoàn thể thao có nhiều VĐV nhất là Mỹ (630 VĐV), sau là Nhật Bản (552), tiếp theo là Australia (469), Đức (425), Trung Quốc (414), Pháp (397)..., ít nhất là đoàn Chad của châu Phi chỉ có một VĐV. Tuy nhiên, đoàn Triều Tiên không tham gia do lo ngại dịch Covid-19, trong khi VĐV của Nga sẽ thi đấu dưới danh nghĩa VĐV hoặc đội thể thao trung lập và không được sử dụng các biểu tượng quốc gia do dính án phạt doping.

Đây là lần thứ hai, Tokyo đăng cai Thế vận hội sau lần đầu từ năm 1964 và cũng là thành phố châu Á đầu tiên được tổ chức hai kỳ Olympic. 

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 có 43 thành viên, trong đó có 18 VĐV, tranh tài ở 11 môn thể thao. Xét về thực lực, cơ hội giành huy chương chỉ thật sự trông chờ từ các VĐV cử tạ, taekwondo và bắn súng. Ứng cử viên sáng giá nhất tranh huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam là đô cử Hoàng Thị Duyên hạng 59 kg nữ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, dựa trên những thành tích đã đạt được, nữ đô cử quê ở Lào Cai từng đạt tổng cử 223 kg hoàn toàn có khả năng đứng trong tốp ba VĐV hàng đầu ở hạng cân này.

Sau Huy chương bạc lịch sử của VĐV taekwondo Trần Hiếu Ngân có được ở Olympic 2000, đương kim vô địch châu Á 2021 hạng 49 kg là Trương Thị Kim Tuyền được trông chờ sẽ đoạt thành tích cao ở kỳ Olympic năm nay. Nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh được cử tham gia thi đấu theo suất vé mời cũng mở ra hy vọng giành huy chương ở nội dung súng ngắn hơi 10 m nam. Trong khi đó, 14 VĐV còn lại của đoàn thể thao nước ta đều là những nhà vô địch Đông Nam Á và châu Á  ở các môn: thể dục dụng cụ, điền kinh, bơi, bắn cung, cầu lông, rowing, boxing, Judo.

Theo Ủy ban Olympic Việt Nam, VĐV điền kinh Quách Thị Lan và VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng sẽ cầm cờ Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc. Thế vận hội sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8.

Theo nhandan.vn

 


Cùng chuyên mục

Cung thủ Ánh Nguyệt - người mở màn cho Việt Nam ở Olympic

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ lần lượt ra quân thi đấu nội dung cung một dây đơn nữ và nam, sáng 23/7. Ánh Nguyệt sinh năm 2001, trẻ nhất trong 18 VĐV của đoàn thể thao Việt Nam tại Tokyo 2021. Năm 15 tuổi, cô lên Hà Nội và tập bóng rổ cùng đội trẻ Hà Nội. Ở trung tâm này, nếu VĐV không hợp môn này, có thể được giới thiệu sang chơi thử môn khác để tránh lãng phí. Ánh Nguyệt cao 1m65 và không quá hợp với bóng rổ...

22/07/2021
Zola: 'Jorginho xứng đáng giành Quả Bóng Vàng'

Danh thủ Italy Gianfranco Zola cho rằng Lionel Messi đã làm được những điều không tưởng, nhưng năm nay Jorginho xứng đáng hơn với Quả Bóng Vàng. "Chúng ta đang nói về một cầu thủ xuất chúng như Messi", Sportsmail dẫn lời Zola. "Và cậu ấy đã làm được những điều không tưởng, lần đầu cùng đội tuyển quốc gia. Chúng ta không thể bỏ qua chức vô địch Copa America của Argentina".

22/07/2021
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho Vòng loại Giải U23 châu Á 2022

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dự kiến sẽ có hai đợt tập huấn trong nước và tập huấn, thi đấu giao hữu tại nước ngoài để chuẩn bị cho Vòng loại Giải U23 châu Á 2022, diễn ra vào tháng 10-2021.

 
21/07/2021
Quách Thị Lan - niềm tự hào châu Á ở Olympic

Quách Thị Lan có thể thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên vào bán kết Olympic nếu duy trì phong độ như vài năm qua. Trong 41 VĐV dự 400m rào nữ ở Tokyo 2021, có hai VĐV châu Á là Aminat Yusuf Jamal và Quách Thị Lan. Aminat người Bahrain nhưng gốc Nigeria, chỉ có Lan là VĐV gốc Á. Chân chạy Thanh Hoá cùng là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tại Tokyo 2021.

20/07/2021