Nga công bố danh sách 29 nhà lãnh đạo thế giới dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

07:50, 08/05/2025

Điện Kremlin cho biết, buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga sẽ có các nhà lãnh đạo và đại diện của 29 quốc gia trên thế giới tham dự.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Theo Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov, trong số những nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ duyệt binh có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Những vị khách mời khác tham dự lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia: Indonesia, Burkina Faso, Bosnia, Ai Cập, Zimbabwe, Iraq, Congo, Myanmar, Cuba, Ethiopia, Guinea Xích Đạo, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Herzegovina, Guinea-Bissau, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Palestine, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela và Việt Nam. Ngoài ra, Nga còn mời lãnh đạo của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ ly khai khỏi Gruzia.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ không có mặt tại sự kiện do căng thẳng giữa nước này và Pakistan đang gia tăng. Tuy nhiên, New Delhi vẫn sẽ cử một phái đoàn cấp cao đại diện tới Nga.

Máy bay quân sự duyệt đội hình cho lễ duyệt binh sắp tới ở Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga (Ảnh: Xinhua)
Máy bay quân sự duyệt đội hình cho lễ duyệt binh sắp tới ở Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga (Ảnh: Xinhua)

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Nga được dự đoán sẽ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 10h (14h giờ Hà Nội) ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mosow của Nga, kéo dài khoảng 1 tiếng. Theo ông Ushakov, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng "đang trở thành một sự kiện quốc tế lớn, thể hiện uy tín ngày càng gia tăng của Nga trên thế giới".

Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ được cho là sẽ có sự xuất hiện của nhiều khí tài như xe tăng T-34, hệ thống hiện đại như tên lửa chiến lược Yars, hệ thống phòng không S-400, xe bọc thép Tiger-M, pháo tự hành Malva và Giatsint, cũng như các máy bay không người lái vốn đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine.

Ngoài những vũ khí của Nga, lễ duyệt binh được cho là sẽ có sự xuất hiện của các mẫu khí tài phương Tây bị Nga thu giữ trong cuộc xung đột ở Ukraine, như xe tăng Mỹ Abrams, xe tăng Đức Leopard 2...

Lực lượng duyệt binh gồm học viên các trường quân sự, lính chính quy trong quân đội, Vệ binh Quốc gia, Cơ quan An ninh Quốc gia (FSB) và Bộ Tình trạng Khẩn cấp, khối riêng cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chiến đấu và khối đại diện cho Hồng quân Liên Xô.

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết thêm, lễ duyệt binh năm nay còn có sự tham gia của các đơn vị quân đội từ 13 quốc gia, bao gồm Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc, Uzbekistan và Việt Nam. Quân đội Triều Tiên sẽ không tham gia duyệt binh nhưng Đại sứ Triều Tiên sẽ dự buổi lễ.

Quân nhân Trung Quốc diễn tập duyệt binh cùng quân đội Nga. (Ảnh: Xinhua)
Quân nhân Trung Quốc diễn tập duyệt binh cùng quân đội Nga. (Ảnh: Xinhua)

Ông Ushakov nói thêm rằng một số cựu chiến binh Mỹ trong Thế chiến II dự kiến tham dự. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu có quan chức Mỹ nào có mặt tại lễ duyệt binh hay không mặc dù Điện Kremlin đã gửi lời mời tới Đại sứ Mỹ tại Nga.

Ngày 9/5 hàng năm, Nga tổ chức cuộc duyệt binh hoành tráng để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II ở châu Âu. Năm 2024, chỉ có 9 nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh.

Theo VTV.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuyên gia Nga đánh giá hành trình phi thường của Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 29/4, trên các nền tảng phát sóng của Đài phát thanh Avrora - kênh truyền thông uy tín, có lượng khán, thính giả đông đảo tại Nga đã diễn ra chương trình đối thoại chuyên gia về Việt Nam hiện đại sau 50 năm giải phóng đất nước và những nét chính trong quan hệ Nga-Việt Nam.
30/04/2025
Dư luận Nhật Bản đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba đến Việt Nam
Dư luận Nhật Bản ngày 28/4 tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Shigeru Ishiba đến Việt Nam, nêu bật những kết quả đạt được sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Ishiba.
29/04/2025
Thông điệp 'Nước Việt Nam là một' của Tổng Bí thư vang vọng truyền thông Mỹ Latinh
Prensa Latina trích đăng bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh chính sách hòa hợp dân tộc là “lựa chọn chiến lược lâu dài, là trụ cột trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
28/04/2025
Mỹ tạm thời khôi phục quyền lưu trú hợp pháp cho sinh viên quốc tế
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/4 thông báo tạm thời khôi phục tình trạng lưu trú hợp pháp cho hàng trăm sinh viên quốc tế.
27/04/2025