Tòa án Hàn Quốc bác đề nghị của ông Yoon Suk Yeol, tiến hành phiên điều trần đúng lịch

11:14, 19/02/2025

Mặc dù bác đề nghị hoãn phiên điều trần, nhưng Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đồng ý lùi phiên điều trần luận tội sang 15 giờ ngày 20/3, theo yêu cầu mới từ luật sư của Tổng thống Yoon là Yun Gap-geun.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 21/1/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 21/1/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc quyết định sẽ tiến hành phiên điều trần thứ 10 về phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol theo kế hoạch vào ngày 20/2, qua đó làm tăng khả năng đưa ra phán quyết vào cuối tháng Ba tới.

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Yoon Suk Yeol ban đầu đã đề nghị hoãn phiên điều trần lúc 14 giờ ngày 20/2 (giờ địa phương) với lý do xung đột lịch trình với phiên điều trần sơ bộ đầu tiên trong phiên tòa hình sự xét xử ông về tội danh nổi loạn.

Tuy nhiên, Thẩm phán Moon Hyung Bae, quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, đã bác bỏ yêu cầu này, cho rằng phiên tòa xét xử hình sự được ấn định vào lúc 10 giờ cùng ngày, đủ thời gian cho cả hai phiên tòa.

Thẩm phán Moon Hyung Bae cũng trích dẫn các yếu tố khác, bao gồm nhu cầu phối hợp lịch trình của tất cả các bên liên quan, chẳng hạn như Tổng thống Yoon và nhóm luật sư của Quốc hội Hàn Quốc, các thẩm phán và các nhân chứng.

Mặc dù bác bỏ đề nghị hoãn phiên điều trần, nhưng Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đồng ý lùi phiên điều trần luận tội sang 15 giờ ngày 20/3, theo yêu cầu mới từ luật sư của Tổng thống Yoon là Yun Gap-geun - vốn cho rằng những tình huống không lường trước được trong phiên tòa hình sự có thể gây ra sự chậm trễ.

Với việc lên lịch lại, phiên điều trần thứ 10 dự kiến sẽ kết thúc sớm nhất vào khoảng 21 giờ ngày 20/2.

Quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc về việc tuân thủ lịch trình điều trần, bất chấp hạn chế về thời gian, cho thấy quá trình tố tụng có thể sớm kết thúc, nhiều khả năng mở đường cho phán quyết vào cuối tháng Ba về việc có nên cách chức hay phục chức cho Tổng thống Yoon hay không.

Tại phiên điều trần ngày 18/2, đại diện pháp lý của ông Yoon và Quốc hội Hàn Quốc đã tóm tắt các lập luận của họ cho đến nay. Tòa án cũng đã xem xét lại những bằng chứng được thừa nhận trước đó song chưa được kiểm tra. Không có nhân chứng nào ra làm chứng.

Phiên điều trần sẽ chỉ còn một phiên điều trần bổ sung vào ngày 20/2 trước khi phiên tòa kết thúc và mỗi bên được yêu cầu trình bày tuyên bố cuối cùng của mình.

Thủ tướng bị luận tội Han Duck Soo và cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Hong Jang Won đã được triệu tập ra làm chứng tại phiên điều trần này.

Trong khi đó, Tổng Thanh tra của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho đã từ chối ra làm chứng lần thứ ba. Tòa án đã yêu cầu các công tố viên buộc ông Cho phải ra hầu tòa, sau khi từ chối 2 yêu cầu trước đó vì lý do sức khỏe.

Theo Báo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em tại Dải Gaza
Ngày 30/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em có nguy cơ tử vong trong những tuần tới.
31/01/2025
Hamas bày tỏ thiện chí trong việc dàn xếp chính trị tại Dải Gaza
Người phát ngôn của Hamas tuyên bố phong trào của Palestine sẵn sàng tìm hiểu mọi phương án dàn xếp chính trị và hành chính tại Dải Gaza mà không có sự tham gia của nhóm này.
18/02/2025
Mỹ: Dịch cúm mùa bùng phát nghiêm trọng, hàng chục nghìn ca tử vong
Mỹ đang đối mặt với mùa cúm nghiêm trọng khi số ca nhập viện và tử vong gia tăng, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine cúm giảm đáng kể.
17/02/2025
Căng thẳng thương mại liên quan các biện pháp áp thuế
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký bản ghi nhớ đề nghị áp dụng thuế quan "công bằng và có đi có lại" đối với tất cả các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Bản ghi nhớ yêu cầu Howard Lutnick, người được đề cử làm Bộ trưởng Thương mại, và Jamieson Greer, đại diện thương mại toàn cầu của Mỹ, trong vòng 180 ngày đưa ra báo cáo đánh giá đối với từng quốc gia xem liệu biện pháp khắc phục có cần thiết để bảo đảm quan hệ thương mại có đi có lại hay không.
15/02/2025