Lào ghi nhận 14 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ trong một ngày

09:13, 24/11/2020

Ngày (23/11), Lào ghi nhận tổng cộng 14 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất được xác định ở Lào trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở đất nước này hồi tháng 3/2020.

Tất cả 14 bệnh nhân đều đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Mittaphab. (Ảnh: Laotian Times)
Tất cả 14 bệnh nhân đều đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Mittaphab. (Ảnh: Laotian Times)

Theo một thông báo được Tiến sĩ Phouthone Muongpak, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào đưa ra ngày 23/11, 14 bệnh nhân, bao gồm 1 công dân Lào và 13 người nước ngoài được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả đều nhập cảnh vào Lào từ quốc gia khác và được cách ly ngay mà không có bất kỳ một biểu hiện bệnh nào.

Ông Muongpak cho hay, sau khi được xác nhận nhiễm nCoV, tất cả các bệnh nhân đều đã được đưa đi điều trị, cách ly tại bệnh viện Mittaphab, thủ đô Vientiane.

Trong số 14 bệnh nhân có 3 người là phụ nữ. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một cậu bé 12 tuổi.

14 người này nhập cảnh vào Lào hôm 20/11 trên hai chuyến bay từ Ấn Độ và Nga với tổng số hơn 100 hành khách, trước đó đã có kết quả âm tính với nCov tại quốc gia khởi hành.

Tất cả các hành khách đi cùng chuyến bay đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và hiện đang được theo dõi.

Cũng trong cùng ngày, Bộ Y tế Lào cho biết bệnh nhân số 24 đã có 2 lần âm tính với nCov và được phép xuất viện. Hiện nước này đang điều trị cho tổng cộng 15 bệnh nhân.

Thứ trưởng Phouthone thông tin, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã tổ chức một cuộc họp với Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 của Lào ngay sau khi 14 ca nhiễm mới được xác nhận.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban đặc trách thắt chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, đặc biệt là khi đón các chuyến bay đến từ các quốc gia mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Việc cấp thị thực cho công dân nước ngoài từ các nước bùng phát dịch bệnh cũng sẽ được kiểm tra chặt chẽ.

Ông Phouthone kêu gọi tất cả các ban ngành có liên quan tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mà các ủy ban đặc trách đã phổ biến.

Tính đến nay, Lào đã trải qua hơn 7 tháng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tất cả các ca nhiễm Covid-19 gần đây đều xảy ra ở những người nhập cảnh vào Lào từ các nước khác.

Trên toàn thế giới, hơn 58,9 triệu người đã nhiễm Covid-19 và hơn 1,3 triệu người đã tử vong vì đại dịch này tính đến ngày 23/11, theo một báo cáo từ Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 của Lào.

Theo Vientiane Times


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lo COVID-19 bùng phát, Trung Quốc tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 3 triệu dân

Giới chức Thiên Tân, Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm quy mô lớn cho 3 triệu dân tại thành phố này. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng mới vào ngày 21.11, trong đó có 5 trường hợp tại thành phố Thiên Tân và 2 ca ở Thượng Hải...

23/11/2020
Tổng thống Trump dự hội nghị quốc tế đầu tiên hậu bầu cử Mỹ

Tổng thống Donald Trump sẽ dự hội nghị cấp cao APEC theo hình thức trực tuyến trong ngày 20.11. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Donald Trump sẽ tham gia hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào thứ Sáu (20.11). "Tổng thống Trump sẽ tham gia Hội nghị cấp cao APEC trực tuyến vào ngày mai" - một quan chức tiết lộ với AFP hôm 19.11.

20/11/2020
Phát biểu 'không chính xác' về bầu cử, Giám đốc an ninh mạng bị ông Trump sa thải

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sa thải ông Christopher Krebs, giám đốc cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) của Bộ An ninh Nội địa.

18/11/2020
Putin duyệt mở cơ sở quân sự mới ở châu Phi

Tổng thống Putin duyệt việc thiết lập trung tâm hậu cần của hải quân Nga tại Sudan bên Biển Đỏ, giữa tuyến đường biển nối châu Âu và châu Á. Sau khi duyệt kế hoạch vào ngày 16/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng ký thỏa thuận thiết lập cơ sở hậu cần hải quân với Sudan, vốn được hai nước thảo luận trước đó.

17/11/2020
  • Tải Mẫu NA9 Đơn xin cấp giấy Miễn thị thực Việt Nam