Đồn Biên phòng Lũng Làn: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới

15:14, 18/09/2018

BHG - Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021”. Thời gian qua Đồn Biên phòng Lũng Làn đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn xã Sơn Vĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Làn phát tờ rơi cho người dân tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Làn phát tờ rơi cho người dân tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Tuyên truyền tập trung, sân khấu hóa, in ấn pa nô áp phích, tờ rơi tài liệu tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đồn Biên Phòng Lũng Làn đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân được 46 buổi tuyên truyền, với trên 2.400 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 3 Văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Đề án 05 của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; Nghị định 34/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Chỉ thị 39 của UBND tỉnh Hà Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Những hình thức đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú đã trực tiếp tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Qua đó góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định ANCT và TTATXH tại xã vùng biên Sơn Vĩ.

Tin, ảnh: Hà Linh (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luật An ninh mạng

BHG - Để tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội về Luật An ninh mạng được Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12.6.2018, Báo Hà Giang điện tử nêu nội dung về sự cần thiết ban hành và mục đích, ý nghĩa - tác dụng của Luật An ninh mạng, theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo; nội dung như sau:

 

31/07/2018
Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lực lượng vũ trang

BHG - Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm; nhận thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của CBCS được củng cố và nâng cao; góp phần tích cực trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. CBCS luôn có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

30/07/2018
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

BHG - Với đặc thù địa phương miền núi, biên giới, đa dân tộc; cuộc sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí và hiểu biết về pháp luật trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên những năm qua đã có nhiều vụ án hình sự, vụ việc vi phạm do thiếu hiểu biết về pháp luật diễn ra ở nhiều nơi, gây ra hậu quả đáng tiếc… Từ thực tế đó, thời gian qua, Công an tỉnh luôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân dưới nhiều hình thức và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

26/07/2018
Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại huyện Quản Bạ

BHG - Chiều ngày 25.7, Đoàn công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Quản Bạ. Dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Quản Bạ và các ban, ngành, đoàn thể thành viên Hội đồng PBGDPL huyện.

26/07/2018