Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 2 bị cáo bị lĩnh trên 12 năm tù
BHG - Ngày 6.3, Toà án Nhân dân tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo là Vàng Mí Giàng và Lầu Mí Chứ, cùng trú tại huyện Đồng Văn về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đáng chú ý là các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh, các hoạt động xuất, nhập cảnh bị hạn chế tối đa.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, năm 2019, Vàng Mí Giàng đi Trung Quốc làm thuê đến năm 2020 thì trở về Việt Nam ăn Tết. Trước khi về, Giàng được ông chủ dặn tìm thêm người đưa sang Trung Quốc làm xây dựng, Giàng nhận lời. Ăn Tết xong, Giàng gặp Lầu Mí Chứ nói chuyện về công việc làm thuê bên Trung Quốc được trả công cao, đúng hẹn và khi đưa thêm được người sang sẽ được ông chủ thưởng thêm nên Chứ đồng ý. Sau đó Giàng và Chứ cùng nhau đi tìm người dân các xã trên địa bàn huyện Đồng Văn có nhu cầu vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Khoảng hơn nửa tháng sau, khi đã tìm được 8 người, Giàng và Chứ đưa những người này đến khu vực thuộc địa phận xã Phố Là, huyện Đồng Văn, đến khu vực biên giới rồi cùng nhau vượt biên sang Trung Quốc làm thuê, đến đầu năm 2021 thì trở về Việt Nam, còn một người trong quá trình làm thuê đã bỏ đi làm tại nơi khác hiện nay chưa trở về.
Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Vàng Mí Giàng và Lầu Mí Chứ là có căn cứ, đúng pháp luật. Hội đồng xét xử áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 349 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vàng Mí Giàng 6 năm 6 tháng tù, xử phạt bị cáo Lầu Mí Chứ 5 năm 6 tháng tù.
Lương Thế Tân (TAND tỉnh)
Ý kiến bạn đọc