Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm

08:10, 25/05/2021

Chiều 24-5, Công an thành phố Hải Dương đã quyết định khởi tố bị can Đào Duy Tùng (32 tuổi), quê xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), trú tại phường Hải Tân (thành phố Hải Dương) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Đào Duy Tùng tại cơ quan điều tra.
Đào Duy Tùng tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Hải Dương làm rõ: Tháng 3-2021, Tùng xuất cảnh trái phép sang Lào. Ngày 22-4, Tùng về Việt Nam. Ngày 30-4, Tùng được bạn ở bên Lào gọi điện thông báo một số người từng tiếp xúc với Tùng ở Lào đã dương tính với SARS-CoV-2. Thời điểm đó, Tùng có biểu hiện ho, sốt, đau họng nhưng không đến cơ quan y tế để khai báo mà tự gọi nhân viên y tế đến truyền nước và tiêm thuốc. Thời gian này, Tùng thường xuyên ở cùng phòng với bạn gái là N.T.T (21 tuổi), ở xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Ngày 5-5, Tùng đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm xét nghiệm Medlatec (thành phố Hải Dương). Trong thời gian chờ kết quả, Tùng vẫn đi lên Hà Nội. Ngày 6-5, Tùng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Cùng ngày, chị N.T.T cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 8-5, chị P.P.T (23 tuổi), ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc là bạn làm cùng tại quán hát ở thành phố Hải Phòng có tiếp xúc với chị N.T.T cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Quá trình truy vết ban đầu, Tùng không hợp tác với cơ quan y tế. Khi cơ quan công an làm việc, Tùng tiếp tục quanh co, lời khai không thống nhất. Căn cứ vào hành vi vi phạm của Đào Duy Tùng, ngày 13-5, Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới

BHG - Hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về mua bán người (MBN). Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác; đẩy mạnh tuyên truyền; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

28/04/2021
Phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại Xín Mần

BHG - Xã Xín Mần (Xín Mần) có chiều dài biên giới hơn 6 km, nhiều đường mòn, lối mở với Trung Quốc, giao thông đi lại khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt. Đây được coi là địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, nhất là các hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép: Một số người dân lao động ở nước ngoài bị cơ quan chức năng nước sở tại bí mật đẩy, đuổi nhập cảnh...

19/05/2021
Nhận diện 4 hành vi, thủ đoạn chống phá bầu cử

Người dân hết sức cảnh giác với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước của các đối tượng.

19/05/2021
Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh

BHG - Thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTB&XH của Bộ LĐ–TBXH về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, UBND tỉnh vừa có văn bản số 1497/UBND-VHXH yêu cầu Sở LĐ–TBXH, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa bàn tỉnh.

19/05/2021