Khai mạc Hội thi "Hòa giải viên giỏi" tỉnh Hà Giang lần thứ IV

17:17, 07/11/2019

BHG - Chiều 7.11, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hà Giang lần thứ IV. Dự khai mạc có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh, các báo cáo viên cấp tỉnh, cùng 58 thí sinh của 11 đội thi đến từ 11 huyện, thành phố…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi” của tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi” của tỉnh

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh  khẳng định: Trong những năm qua, hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; giảm số lượng các vụ, việc phải chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, góp phần giữ gìn đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí mong muốn các đội thi tự tin vận dụng những hiểu biết của mình về hòa giải ở cơ sở để hoàn thành tốt các phần thi; sau Hội thi này các hòa giải viên sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hà Giang lần thứ IV diễn ra trong 2 ngày, các đội sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, các đội thi giới thiệu nét đẹp của địa phương, thành tựu công tác hòa giải ở cơ sở thông qua tiểu phẩm, thơ ca, hò, vè. Phần thi kiến thức, tập trung tìm hiểu các quy định của Luật Hòa giải, văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013; một số quy định pháp luật thường được áp dụng trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Phần thi tiểu phẩm, các đội thể hiện bằng kịch nói, ca kịch hoặc bằng các hình thức nghệ thuật khác liên quan đến công tác hòa giải; ngoài ra các đội còn giới thiệu, tuyên truyền các kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

                                                                   Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC  


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thông báo về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt

BHG - Trước những dấu hiệu lừa đảo của Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt), ngày 17.12.2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Văn Tú – Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy – Phó tổng giám đốc; Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung... 

31/10/2019
Xét xử lưu động vụ án mua bán người tại Yên Minh

BHG - Ngày 29.9, tại thị trấn Yên Minh, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án mua bán người. Phiên tòa đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn đến theo dõi. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào cuối tháng 8.2018 đối tượng Sùng Mí Chứ (36 tuổi) trú tại xã Hữu Vinh (Yên Minh) làm quen, tán tỉnh, vờ yêu đương đối với chị Mua Thị Vừ (39 tuổi)

30/09/2019
Xét xử lưu động 1 vụ vi phạm liên quan đến rừng đặc dụng Phong Quang

BHG - Vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Phàn Văn Bình, sinh năm 1981, trú tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng xảy ra tại rừng đặc dụng Phong Quang.

 

27/10/2019
Tuyên truyền pháp luật cho học sinh và nhân dân tại Quang Bình, Bắc Quang

BHG - Ngày 26.9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quang Bình và Bắc Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng quà tại thị trấn Yên Bình và xã Đồng Yên.

27/09/2019