Thu giữ hơn 700 kg ma túy các loại trong 3 tháng đầu năm

14:46, 25/03/2019

3 tháng đầu năm 2019, Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Theo đó, quý I/2019 lực lượng Cảnh sát điều tra toàn quốc đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện 6.562 vụ, bắt 10.342 đối tượng phạm tội về ma túy; thu 205 kg heroin, 483 kg và gần 266.000 viên ma túy tổng hợp, 120 kg cần sa.

Riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn án tội phạm, số lượng bắt giữ các vụ ma túy tăng 54%, lượng ma túy tổng hợp thu giữ tăng gần 200% so với đợt cao điểm năm 2018.

Đặc biệt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã chủ trì, phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công 13 chuyên án lớn, bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và triệt phá được cả đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kết quả đã bắt giữ được 35 đối tượng, thu giữ 433 bánh heroin (hơn 160kg); 298 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Những con số trên cho thấy quy mô, tính chất hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp và nghiêm trọng.

Gần đây nhất, Cục C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia, bắt được các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Mở đầu là vụ bắt giữ 278 kg ma túy tổng hợp ở Hà Tĩnh ngày 17/2; tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 20/3, Cục C04 đã thu giữ 300 kg ma túy tổng hợp ở TP. Hồ Chí Minh, bắt quả tang 4 đối tượng, tạm giữ 10 đối tượng khác nghi có liên quan đến đường dây.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cho biết, sau một thời gian tập trung đánh mạnh với tội phạm ma túy tuyến Tây Bắc, các đối tượng chuyển hướng hoạt động phạm tội ma túy sang khu vực Bắc miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt phức tạp là tại biên giới các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum…

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án, tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo: chinhphu.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tại thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ)

BHG - Ngày 24.2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh, phối hợp với Công ty TNHH MTV Linh Lực 4 Hà Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ cho nhân dân thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ). Tại buổi tuyên truyền, người dân được nghe cán bộ Phòng CSGT phổ biến nội dung Văn hóa giao thông và phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn ...

25/02/2019
Trao trả tài sản do du khách nước ngoài đánh rơi

BHG - Ngày 22.3, Đội An ninh, Công an thành phố Hà Giang đã hoàn tất các thủ tục, tiến hành bàn giao tài sản của người nước ngoài đánh rơi trên địa bàn cho đại diện lưu trú của du khách. Trước đó, ngày 16.3, tại khu vực xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), người dân phát hiện 1 chiếc va li...

23/03/2019
Chồng sát hại vợ trong đêm do mâu thuẫn

BHG - Khoảng 21 giờ ngày 20.3, tại thôn Chăn 2, xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xảy ra vụ án mạng, trong lúc cãi vã, người chồng đã dùng kiếm sát hại vợ tại nhà riêng của mình. Đối tượng là Nguyễn Minh Tuấn (24 tuổi), do mâu thuẫn với vợ là Triệu Thị Hương (22 tuổi), sau một hồi cãi nhau, Tuấn đã dùng thanh kiếm dài khoảng 90cm đâm, chém nhiều nhát vào vợ mình. Mặc dù được mọi người phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện...

21/03/2019
Bắt giữ vụ cất giữ lâm sản trái phép

BHG - Ngày 19.3, Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) và Đội Kiểm lâm cơ động phòng, chống cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) đã phát hiện 1 vụ cất giấu lâm sản trái phép tại nhà bà La Thị Quê (45 tuổi) trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc (Bắc Mê) cất giấu 96 khúc gỗ nghiến thuộc nhóm 2A, dạng thớt kích thước khác nhau với tổng khối lượng hơn 1,2m3. Bà Quê không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc xuất sứ số gỗ trên, bước đầu khai nhận số gỗ đó là của một người đàn ông quen biết gửi. 

21/03/2019