Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

10:40, 10/11/2017

BHG - Tối 9.11, tại Hội trường HĐND – UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11.2013 – 9.11.2017) và tổng kết trao giải Hội thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” cấp tỉnh lần thứ nhất. Đến dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT cùng các thí sinh tham dự Hội thi...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thào Hồng Sơn trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thảo Hương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thào Hồng Sơn trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thảo Hương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Đức Quý đã ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật Việt Nam, là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Ngày Pháp luật năm nay được phát động với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Đức Quý, trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Đức Quý, trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc

Trong 5 năm qua, Ngày Pháp luật luôn được các cấp, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Tập trung vào các nội dung như: rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai, tài nguyên - môi trường, văn minh đô thị, kỷ cương hành chính; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tuyên truyền phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành, tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật… giúp cho những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân và đi vào cuộc sống.

Tại buổi lễ BTC đã trao giải Hội thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” cấp tỉnh lần thứ nhất (diễn ra từ 8 – 9.11), gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích, 5 giải phụ. Đồng chí Lê Thảo Hương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đạt giải Nhất của Hội thi.

 Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 47. Quyết định giải quyết bồi thường

1. Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng.

30/10/2017
Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm chống người thi hành công vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 39/CT-TTgvề tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

30/10/2017
Luật Trợ giúp pháp lý

Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.

30/10/2017
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 44. Tạm ứng kinh phí bồi thường

1. Theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 của Luật này, cơ quan giải quyết bồi thường tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại sau đây:

a) Thiệt hại về tinh thần quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 27 của Luật này;

b) Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh.

26/10/2017