Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ

14:33, 15/02/2015

Từ lời khai của Tâm, cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều súng, đạn, bột thuốc súng… và nhiều thiết bị, nguyên liệu liên quan đến hoạt động chế tạo súng và đạn.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự. Điển hình là đối tượng Nguyễn Văn Tâm, trú tại tổ 5 khu 3, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội khởi tố về hành vi tàng trữ, mua bán và sản xuất trái phép vũ khí quân dụng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, Cơ quan Công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn (trong đó có 2 khẩu côn xoay tự chế, 1 súng quân dụng); 4 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 277 viên đạn các loại; 3 nòng súng; 2 ốp nòng súng; 1,3kg thuốc súng và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất súng.

 
Nguyễn Văn Tâm và “kho súng” bị thu giữ.

Từ lời khai của Tâm, cơ quan Công an đã thu giữ thêm 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải; 70 viên đạn K54; 250 viên đạn súng côn xoay, 20 viên đạn hoa cải, trên 59g bột thuốc súng cùng nhiều thiết bị, nguyên liệu liên quan đến hoạt động chế tạo súng và đạn.

Đại tá Nguyễn Quốc Trung, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước đó, đơn vị đã phá một chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ, thu giữ 1 tấn nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ, 61kg thuốc nổ và một số vật dụng phục vụ cho việc chế tạo thuốc nổ.

Đồng chí Trung còn cho biết, trong 20 ngày đầu của đợt cao điểm, tình hình ANTT trên địa bàn được duy trì, không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây dư luận xấu. Đặc biệt tội phạm hình sự giảm 17% số vụ so với trước đó. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 83% số vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 33 đối tượng, trong đó trọng án làm rõ 100%, bắt 8 đối tượng.

Theo kế hoạch trước, trong và sau Tết, Công an tỉnh Quảng Ninh bố trí lực lượng ứng trực 24/24h nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm ở các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt sẽ tăng cường công tác tuần tra vũ trang ban đêm nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo tốt ANTT cho nhân dân đón xuân mới vui tươi, an lành.

Theo CAND.COM.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giảm án phạt tù cho 28 phạm nhân

BHG - Nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, Sáng 11. 2, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự đã công bố Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án.

11/02/2015
Báo động tình trạng trộm cắp vặt trên địa bàn thành phố Hà Giang

BHG- Thời gian qua, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, tình trạng trộm cắp vặt đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Giang. Đặc biệt là trộm cắp tài sản nhà dân đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

09/02/2015
Công an huyện Đồng Văn gặp mặt các nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài
HGĐT - Công an huyện Đồng Văn vừa tổ chức gặp gỡ và trao quà của Dự án "Ngôi nhà bình yên" cho nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài.
09/01/2015
Công an thành phố Hà Giang: Bắt 36 KG pháo
HGĐT - Vừa qua, tại khu vực tổ 2 phường Nguyễn Trãi, TPHG, Công an thành phố Hà Giang đã phát hiện và kiểm tra xe ô tô BKS 23A- 01684 do Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1985, trú tại tổ 8 phường Minh Khai TPHG điều khiển, trên xe chở một số thùng các tông bên trong đựng nhiều pháo có tổng trọng lượng 36 kg, do Phạm Như Nam, sinh năm 1987, thường trú xã Hùng An (Bắc Quang) thuê
09/01/2015