Tiếp diễn tình trạng khai thác vàng trái phép trên núi Pá Phay (Linh Hồ)

16:50, 19/05/2011

HGĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 10.4, đoàn công tác của tỉnh bao gồm các cơ quan: Sở Tài nguyên- Môi trường; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; huyện Vị Xuyên đã đi kiểm tra thực địa về thực trạng khai thác vàng trái phép trên núi Pá Phay, xã Linh Hồ (Vị Xuyên). Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã nắm bắt được thực trạng khai thác vàng trái phép trên núi Pá Phay.


Đoàn công tác cũngthống nhất nêu lên một số giải pháp quản lý, bảo vệ mỏ vàng trình UBND tỉnh như: Tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không khai thác vàng trái phép, việc tuyên truyền thực hiện đến từng tổ chức Hội, đoàn thể; tăng cường thêm lực lượng bảo vệ; xử lý nghiêm khắc, công khai các hành vi vi phạm luật khoáng sản; thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn các xã quanh khu vực…

Một số hình ảnh về thực trạng khai thác vàng trái phép trên núi Pá Phay.


  Đoàn công tác đứng trên một hầm vàng vừa sập ngày 27.2



Dù các lực lượng chức năng ngăn cấm cũng như biết sự nguy hiểm nhưng người dân địa phương vẫn lên núi Pá Phay đào vàng với số lượng động

  

Tại bãi vàng số 4, hệ thống hầm vàng tầng tầng, lớp lớp có thể sập bất cứ lúc nào.





Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn chui vào hầm đào đất đãi vàng.



Khánh Toàn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mua bán trái phép chất ma túy lĩnh án tù giam
HGĐT- Tòa án Nhân dân tỉnh vừa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Viết Cường, sinh năm 1954, trú quán tổ 19, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang), hiện tạm trú tại tổ 2, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
27/04/2011
Đội QLTT số 7 huyện Quản Bạ: Tịch thu và buộc tiêu hủy hơn 10 nghìn quả trứng không rõ nguồn gốc
HGĐT- Ngày 25.4, Đội QLTT số 7 huyện Quản Bạ đã tiến hành tiêu hủy 10.440 quả trứng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng.
27/04/2011
Bé trai bị dội nước sôi vào mặt
HGĐT- Theo công an xã Bạch Ngọc cho biết, cháu Lý Văn Tư, 11 tuổi đang theo học lớp 3, là con của anh Lý Văn Chương, trú tại thôn Minh Thành, xã Bạch Ngọc và chị Triệu Thị Mảy, trú tại thôn Cốc Thổ, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên).
27/04/2011
Hành trình lật mặt "ác quỷ" sông Lô
Người xấu số được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, hai tay bị trói gập ra sau bằng dây thừng gai xoắn, hai chân bị trói chặt bằng dây sắn rừng, chiếc áo lót nạn nhân mặc bị rách tươm tả, quần dài bị tụt xuống mắt cá chân.
18/05/2011