Xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép ở Bắc Quang

07:37, 09/11/2010

HGĐT- TRONG NHỮNG THÁNG GẦN ĐÂY, TÌNH TRẠNG KHAI THÁC VÀNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN BẮC QUANG TIẾP TỤC TÁI DIỄN PHỨC TẠP. TRƯỚC THỰC TRẠNG ĐÓ, UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀNG TRÁI PHÁP LUẬT TẠI HUYÊN BẮC QUANG.DO LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ, CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CÓ SỞ CÔNG THƯƠNG, CÔNG AN TỈNH, UBND HUYÊN BẮC QUANG. SAU KHI ĐƯỢC THÀNH LẬP, ĐOÀN TIẾN HÀNH KIỂM TRA THỰC ĐỊA TẠI CÁC ĐIỂM MỎ, ĐỒNG THỜI ĐƯA RA CÁC BIÊN PHÁP GIẢI TOẢ NHẰM CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG KHAI THÁC VÀNG TRÁI PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN.


Thực hiện Chỉ thị số 13/CT- UBND ngày 31.5.2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc cấm đào đãi vàng sa khoáng trên địa bàn và trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quản lý. Huyện Bắc Quang thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, Công an huyện Bắc Quang đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện giải toả các điểm có hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn từ giữa năm 2010. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn các xã. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập tổ công tác tại cơ sở để kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép. Các Tổ công tác của huyện, xã tiến hành kiểm tra và đình chỉ hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân di dời phương tiện ra khỏi địa bàn, ký cam kết không tái diễn hoạt động khai thác vàng trở lại. Nhờ đó, trên địa bàn các xã như Tiên Kiều, Hùng An, Vĩnh Tuy đã chấm dứt hoạt động khai thác vàng trái phép. Mặc dù đã triển khai, thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép song các giải pháp đó chưa được thực hiện đồng bộ, dứt khoát. Một số xã chưa thực sự quan tâm, đặc biệt là công tác hậu kiểm nên hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn tái diễn ở một số địa điểm trên địa bàn các xã như Thượng Bình, Bằng Hành, Quang Minh, Vô Điếm và Vĩnh Hảo. Ở các xã như Kim Ngọc, Đồng Tiến, Đồng Tâm và Liên Hiệp tuy có ngăn chặn được các tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị không tiếp tục thực hiện khai thác trái phép nhưng các phương tiện đó vẫn chưa được tháo dỡ, di dời ra khỏi địa bàn, từ đó tạo điều kiện cho những nhóm nhỏ người địa phương khai thác thủ công.


Trước thực trạng trên, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thành lập Đoàn công tác của tỉnh để tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Bắc Quang và Vị Xuyên. Từ trung tuần tháng 9 đến đầu tháng 10, Đoàn công tác của tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện và 12 xã trên địa bàn Bắc Quang tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm mỏ vàng có hoạt động khai thác trái phép. Qua quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện có khoảng 40 tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác vàng trái phép. Mỗi tổ có khai thác thường thành lập từng nhóm nhỏ từ 3 đến 4 người làm bằng tời thủ công, một số tổ có dùng phương tiện là máy xúc, giàn lọc và tàu cuốc. Kết quả thống kê cho thấy có 14 chiếc tàu cuốc, 7 chiếc máy xúc và 3 giàn lọc vàng sa khoáng cùng một số máy đãi, máy nghiền đá, nhiều dụng cụ khác.


Qua quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã phân loại được các nhóm đối tượng để có các giải pháp xử lý cụ thể. Trước hết là nhóm đối tượng là các doanh nghiệp được tỉnh giao chủ trương quản lý, bảo vệ các điểm mỏ vàng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản vàng. Mặt khác, các doanh nghiệp đã có chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao quản lý, bảo vệ và lập thủ tục xin cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản nhưng đến thời điểm kiểm tra tỉnh ta đã có văn bản thu hồi chủ trương trên. Do đó các doanh nghiệp không còn chức năng quản lý và bảo vệ cũng như phải chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động liên quan. Sau khi thu hồi chủ trương, đa số các doanh nghiệp chấp hành tháo dỡ, di dời các trang thiết bị, phương tiện ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp vẫn chưa tháo dỡ, di dời mà neo đậu tại chỗ để chờ thủ tục hoặc lén lút hoạt động khi có điều kiện. Đối với nhóm đối tượng này, Đoàn công tác yêu cầu phải tháo dỡ, di dời máy móc, thiết bị ra khỏi địa bàn trong thời hạn nhất định. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép hoạt động khoáng sản theo nội dung chỉ đạo tại văn bản 2690/UBND- CNGTXD ngày 13.8.2010 của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên- Môi trường. Đồng thời phải cam kết không thực hiện khai thác trái phép. Nhóm đối tượng thứ hai là người dân địa phương. Qua thực tế kiểm tra, Đoàn công tác của tỉnh nhận thấy trên địa bàn huyện có một số tổ khai thác vàng trái phép là người dân địa phương tiến hành khai thác nhỏ lẻ vào thời điểm nông nhàn. Phương pháp khai thác thủ công như dùng tời tay, cuốc, xẻng, máng đãi thô sơ. Vị trí khai thác thường men theo các lòng suối, lòng sông hoặc đào lò trên đất nông, lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý và sử dụng. Đối với các nhóm đối tượng trên, tổ công tác yêu cầu tháo dỡ phương tiện và di dời khỏi địa bàn, cam kết không tái diễn khai thác trái phép, không được cho thuê đất hoặc bán đất cho các đối tượng khác. Nếu vi phạm cam kết đề nghị cấp có thẩm quyền tịch thu phương tiện, thu hồi đất giao cho xã quản lý. Nhóm đối tượng cuối cùng là dân từ nơi khác đến địa bàn khai thác vàng trái phép, chủ yếu thuộc hai tỉnh Nam Định, Thái Nguyên. Những đối tượng này đến khai thác trái phép từ khi tỉnh ta chưa thu hồi chủ trương giao mỏ cho các doanh nghiệp quản lý, bảo vệ. Thời gian đó, các đối tượng trên có một phần là liên kết, hợp tác với một số doanh nghiệp thực hiện việc thu thập tài liêu địa chất để lấy số liệu lập đề án thăm dò dự án khai thác vàng, còn một phần là lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp có chủ trương để khai thác vàng trái phép. Các đối tượng này khi tỉnh có chủ trương thu hồi giấy phép của các doanh nghiệp đã tự tháo dỡ, di dời máy móc ra khỏi địa bàn nhưng vẫn còn một số đối tượng neo đậu máy móc tại chỗ hoặc hoạt động lén lút vào ban đêm. Đối với nhóm đối tượng trên, Đoàn công tác yêu cầu nếu có phương tiện thì cho thời hạn để di dời ra khỏi địa bàn. Trong trường hợp hết hạn mà không thực hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền tịch thu phương tiện và trục xuất người ra khỏi địa bàn.


Để các giải pháp xử lý được thực hiện nghiêm túc, Đoàn công tác cũng đã có những kiến nghị đối với chính quyền các cấp thực hiện các giải pháp xử lý của Đoàn công tác đối với từng nhóm đối tượng có hoạt động khai thác vàng trái phép. Đồng thời cũng đề nghị các xã, cần làm tốt công tác nắm tình hình, phân công cán bộ chỉ đạo công tác giải toả, yêu cầu trục xuất phương tiện ra khỏi địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các trưởng thôn, công an viên nắm tình hình, báo cáo với xã để có phương án giải quyết phù hợp đối với từng đối tượng, không để tình trạng khai thác vàng trái phép tái diễn. Các xã cũng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về Luật Khoáng sản đối với người dân địa phương có hoạt động khai thác vàng trái phép, đồng thời yêu cầu các hộ không được khai thác trở lại, nếu vận động không được các xã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Các xã cũng cần tổng hợp và báo cáo với UBND huyện về tình hình quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn và giải pháp phòng, chống vào từng quý. Đối với cấp huyện, Đoàn công tác đề nghị cần chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc việc giải tỏa và xử lý đồng bộ trên phạm vi toàn huyện. Đồng thời chỉ đạo tổ công tác của huyện tiến hành kiểm kê, kiểm tra số lượng các tàu đào đãi vàng hiện còn nằm tại các vị trí có hoạt động khai thác trái phép để có biện pháp xử lý, di dời khỏi địa bàn. Đoàn công tác cũng kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT- UBND ngày 31.5.2007 về việc cấm đào đãi vàng sa khoáng. Đồng thời giao cho Công an tỉnh phối hợp với huyện Bắc Quang và các ngành chức năng của huyện tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với các xã Vĩnh Tuy, Hùng An, UBND tỉnh chỉ đạo giao cho huyện Bắc Quang làm việc với UBND huyện Hàm Yên (Tuyên Quang)và các ngành chức năng của 2 tỉnh để có giải pháp giải toả dứt điểm việc khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trên khu vực lòng sông Lô nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh...


KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng tỉnh triệt phá đường dây mua bán phụ nữ
HGĐT- Trong các ngày từ 11 đến 22.10, phòng Phòng, chống tội phạm ma túy bộ đội Biên phòng tỉnh đã mở chuyên án 313-T nhằm triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ trên địa bàn biên giới huyện Quản Bạ, Yên Minh (tỉnh Hà Giang) sang trấn Tùng Cản (Trung Quốc).
27/10/2010
Kinh hãi về kiểu hành xử “máu lạnh”
HGĐT- Khoảng 22h đêm ngày 22.10, tại khu vực cổng trường TH Kinh tế, thuộc tổ 9, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, xảy ra vụ xô xát gây thương tích nghiêm trọng. Nguyên nhân của vụ việc chưa được xác định rõ, nhưng hiện nay cơ quan Công an thành phố đã bước đầu xác định được những đối tượng liên quan đến vụ việc.
25/10/2010
Các vụ cướp ngân hàng đình đám nhất VN
Khoảng 9h sáng 24/10, khi các nhân viên bảo vệ ngân hàng Sacombank (chi nhánh Thanh Trì, Hà Nội) đến trực thay ca thì phát hiện một đồng nghiệp trực đêm bị bọn cướp đột nhập sát hại.
25/10/2010
Tai nạn giao thông
HGĐT- Vào lúc 14h30’ ngày 22.10, trên đường 19/5, tổ 1 phường Nguyễn Trãi (TPHG) cách bến xe khoảng 150m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
25/10/2010