10:34, 30/05/2025
BHG - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều đổi mới về hình thức, môn thi, cấu trúc đề thi, công tác ôn tập... Hiện, các cấp, ngành, trường học trong tỉnh đang chủ động triển khai các giải pháp chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp nhịp nhàng, khoa học, chặt chẽ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng.
Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 7.559 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 6.478 thí sinh giáo dục THPT; 564 thí sinh GDTX; trên 500 thí sinh tự do; với 34 điểm thi, 363 phòng thi chính thức. Kỳ thi diễn ra từ ngày 26 - 27.6, thí sinh sẽ thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Toàn tỉnh có 2 điểm thi riêng dành cho thí sinh tự do thi theo chương trình GDPT 2006. Học sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến. Tỉnh dự kiến huy động trên 2.100 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.
|
Học sinh lớp 12 ôn luyện chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. |
Để đảm bảo công tác chỉ đạo thông suốt, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi các cấp được thành lập. Trong phiên họp đầu tiên của BCĐ thi cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vương Ngọc Hà đã đề nghị các thành viên BCĐ bám sát nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong đó tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường và đổi mới tổ chức ôn tập; quan tâm đến các mốc thời gian đăng ký dự thi và tích cực hỗ trợ thí sinh; tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại cơ sở; đảm bảo đầy đủ, chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ thi; tăng cường các hoạt động hỗ trợ thí sinh; không để xảy ra tình trạng học sinh phải bỏ thi do hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỳ thi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi; BCĐ kỳ thi các cấp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm theo tinh thần 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Tăng cường kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi; đảm bảo không vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi.
|
Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi. |
Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn các huyện, thành phố cơ bản đảm bảo đúng chỉ đạo của tỉnh và các quy định, quy chế thi; các địa phương đều tăng cường kiểm tra các điều kiện đảm bảo kỳ thi tại các điểm thi; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các nội dung liên quan đến kỳ thi như: Đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính, an ninh, an toàn, thông tin liên lạc, giao thông, nguồn điện, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh, tăng cường tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của kỳ thi, có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn tham dự kỳ thi.
|
Công tác ôn tập cho học sinh được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. |
Năm nay, kỳ thi có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, trong đó nhấn mạnh đến việc đánh giá năng lực học sinh qua các tình huống thực tiễn. Để thích ứng với yêu cầu mới, ngành Giáo dục Hà Giang đã yêu cầu các trường tổ chức ôn tập hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm. Đồng thời, học sinh cũng được làm quen với các dạng đề tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để không bị bỡ ngỡ trong phòng thi. Với chương trình GDPT 2018, thầy cô ngoài truyền đạt kiến thức còn có vai trò là người hướng dẫn, giao bài tập. Cùng với đó, theo quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, thời gian ôn tập cho học sinh trong nhà trường giảm xuống do quy định mỗi môn học thêm không quá 2 tiết/tuần. Vì vậy, học sinh cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong ôn tập
Để chuẩn bị từ sớm, từ xa, ngay từ đầu năm học, các nhà trường đều xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh cuối cấp, đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề, tăng cường hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, giao bài tập, học trực tuyến. Tại Trường THPT Chuyên – ngôi trường có bề dày thành tích nhất tỉnh trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT – công tác ôn tập được triển khai toàn diện. Năm nay, tại điểm thi này có 376 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 349 thí sinh chính thức và 27 thí sinh tự do với 18 phòng thi. Công tác ôn tập cho học sinh được bố trí từ ngày 17.3 - 30.5 với số lượng mỗi tuần 2 tiết/môn.
Cô giáo Vũ Thị Thu, giáo viên môn Ngữ văn chia sẻ: "Trên cơ sở chỉ đạo của ngành Giáo dục và kế hoạch ôn tập của nhà trường, các tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, chi tiết, phù hợp với các đối tượng học sinh. Ngoài các giờ ôn chính, giáo viên đều tự nguyện ôn tập ngoài giờ cho học sinh; nhà trường tổ chức 4 đợt thi thử để các em làm quen với các dạng cấu trúc đề thi mới, rèn luyện kỹ năng làm bài, qua đó nhà trường đánh giá được năng lực học sinh để có những chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp trong công tác ôn tập. Các giáo viên cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm ôn tập với giáo viên trường chuyên của các tỉnh, tìm kiếm các nguồn tài liệu mới phù hợp để ôn tập cho các em đảm bảo theo yêu cầu chương trình mới".
|
Các cấp, các ngành đồng hành cùng thí sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi. |
Theo kế hoạch, Công an tỉnh sẽ triển khai các lực lượng và biện pháp nghiệp vụ, sẵn sàng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, phối hợp với Sở GD&ĐT khảo sát, lựa chọn địa điểm in sao đề thi, nơi chứa bài thi, khu vực chấm thi đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bí mật, cách ly với bên ngoài; phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Ngành Y tế cử cán bộ thuộc các bệnh viện và trung tâm y tế phối hợp tham gia tổ chức kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, phương tiện cấp cứu, vận chuyển để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ phục vụ kỳ thi và thí sinh.
Điện lực Hà Giang đảm bảo cung cấp điện cho hội đồng thi, điểm in sao đề thi, điểm thi, chấm thi; xây dựng phương án dự phòng cấp điện bằng nguồn phát tại chỗ khi xảy ra sự cố mất điện lưới quốc gia. Tỉnh đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động “Tiếp sức mùa thi” thiết thực, hiệu quả; các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về kỳ thi bằng nhiều hình thức, tạo đồng thuận cao trong xã hội... Đặc biệt, vào tháng 6, trên địa bàn tỉnh thường hay xảy ra các đợt mưa lớn, có thể gây ra tình trạng sạt lở, ách tắc giao thông cục bộ trên các tuyến đường. Vì vậy, các phương án, kịch bản hỗ trợ thí sinh trong công tác di chuyển và phương án ứng phó kịp thời với thiên tai trong kỳ thi cũng được các ngành, địa phương chủ động.
Tâm lý thoải mái trước kỳ thi là một trong các yếu tố quan trọng giúp thí sinh làm bài thi tốt hơn. Vì vậy, không chỉ có vai trò người truyền dạy kiến thức, các thầy cô giáo trên lớp trở thành người bạn đồng hành, truyền lửa, sẻ chia, động viên, giúp đỡ các em học sinh cùng vượt qua kỳ thi quan trọng này. Trên lớp, các thầy cô luôn tạo không khí vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn cho các em. Các em cũng tin tưởng, xem thầy cô giáo như người bạn đồng hành để tâm sự, chia sẻ câu chuyện của bản thân về chọn ngành, chọn nghề, về gia đình, bạn bè.
Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Phương Oanh chia sẻ: "Năm nay, trung tâm có 131 thí sinh đang theo học lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp. Nhà trường bố trí ôn thi cho các em đến ngày 15.6; kinh phí ôn tập do trung tâm hỗ trợ. Học sinh của trung tâm hầu hết ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh, phải thuê trọ, đa số là học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nên trung tâm luôn động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho các em ôn thi; có phương án đưa đón, hỗ trợ các em đến điểm thi an toàn".
Với đặc thù là tỉnh miền núi, nhiều trường học nội trú, do vậy 100% học sinh các trường nội trú được nhà trường tổ chức ôn tập cho đến gần ngày thi; các thầy cô giáo luôn tận tình hướng dẫn ôn thi, thường xuyên quan tâm, động viên các em có tâm lý thoải mái nhất, kiểm tra, nắm tình hình của học sinh và nhắc nhở, đôn đốc các em ôn luyện. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh có các phương án hỗ trợ các em trong kỳ thi.
Đây là giai đoạn thử thách sức bền của học sinh khi thời gian học tập kéo dài, thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của các em. Vì vậy, gia đình cần giúp các em có một thời gian biểu ôn tập khoa học, không gian học tập yên tĩnh, thoáng đãng, chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, giúp các em giảm lo âu và căng thẳng, luôn có tinh thần, sức khỏe và trí tuệ tốt trước kỳ thi.
NỘI DUNG: BIỆN LUÂN | THIẾT KẾ: MINH CHÂU