Thành công từ dám nghĩ, dám làm

07:57, 08/05/2025

BHG - Sinh năm 1987 tại thôn Tân Thành, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang), anh Nguyễn Xuân Đức không chỉ là gương mặt tiêu biểu trong phong trào thanh niên mà còn là “đầu tàu” trong phát triển dịch vụ tổ chức sự kiện. Với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm anh đã xây dựng thành công mô hình kinh tế sản xuất kết hợp dịch vụ, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Từng đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đoàn thị trấn trong 11 năm, đến năm 2018, anh Đức được tín nhiệm đưa vào cơ cấu giữ chức Bí thư Đoàn. Song do thời điểm đó vừa gánh vác công tác Đoàn vừa khởi nghiệp trong lĩnh vực sự kiện, không đảm bảo được công việc nên anh đã chủ động xin thôi chức vụ để tập trung phát triển kinh tế khởi nghiệp, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực cho các hoạt động của địa phương với vai trò đoàn viên.

Anh Nguyễn Xuân Đức và nhân viên chuẩn bị hoa phục vụ sự kiện của khách hàng.
Anh Nguyễn Xuân Đức và nhân viên chuẩn bị hoa phục vụ sự kiện của khách hàng.

Chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp, anh Đức cho biết: Tôi bén duyên với lĩnh vực tổ chức sự kiện qua việc làm trung gian kết nối MC, nhạc công, dụng cụ âm thanh - ánh sáng cho đám cưới, sự kiện địa phương. Dần dà, sau khi tích lũy kinh nghiệm tôi nhận ra tiềm năng mở rộng sang sản xuất, trang trí, tiếp tục mở rộng hoạt động bằng cách đầu tư mở hai xưởng sản xuất: Một xưởng cơ khí chuyên gia công khung, phôi sắt và xưởng hoa chuyên phục vụ, trang trí sự kiện, cưới hỏi.

Dám nghĩ dám làm, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng và vay ngoài với xuất phát điểm 500 - 600 triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ tổ chức sự kiện. Đúng vào thời điểm dịch Covid bùng phát, hoạt động dịch vụ buộc phải tạm dừng trong suốt 1,5 năm. Tuy nhiên, với ý chí không bỏ cuộc, anh đã nỗ lực khôi phục hoạt động sau dịch, đến nay đã hoàn toàn trả xong nợ, đồng thời tiếp tục mở rộng đầu tư thiết bị, máy móc, nguyên liệu để phong phú, đa dạng sản phẩm. Hiện nay, cả hai xưởng tạo việc làm ổn định cho 10 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân 9-15 triệu đồng/người/tháng, họ là người dân quanh thôn được đến làm việc và đào tạo. Riêng với mảng thi công lắp đặt, tùy theo từng khu vực tổ chức sự kiện, anh chủ động tuyển lao động thời vụ tại chỗ để thi công, trả lương theo giờ với mức dao động từ 45.000 – 60.000 đồng/giờ, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân tại nhiều vùng khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, nhân công tại xưởng hoa cho biết: “Tôi làm đến nay được 3 năm, công việc hàng ngày duy trì 8 giờ/ngày, với những hôm có nhiều sự kiện cần số lượng hoa lớn tăng ca được trả thêm 30 nghìn/giờ. Đối với gia đình ở nông thôn thì đây là mức lương đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt. Chính vì vậy, khi cần tuyển thêm nhân viên có rất nhiều chị em trong làng đến đăng ký. Ngoài công việc này, tôi kết hợp chăn nuôi, làm vườn, hiện tại gia đình duy trì chăn nuôi hơn chục con lợn và ao cá 1.300 m2.

Hiện tại, nguồn hoa luân chuyển tại xưởng duy trì ổn định từ 500 - 600 triệu đồng/tháng đảm bảo nguyên liệu sẵn sàng để thiết kế, trang trí sự kiện cũng như cung cấp cho các đầu mối bán buôn, bán lẻ. Nhận được nhiều sự quan tâm, không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh, các sản phẩm hoa và khung sự kiện của anh Đức còn được phân phối đi toàn quốc thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo. Nhiều khách hàng, chủ sự kiện từ các tỉnh lân cận như: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ,… thường xuyên đến tận xưởng đặt mẫu hoa, đặt khung và trao đổi trực tiếp nhằm có những mẫu thiết kế riêng biệt, đa dạng.

Với tinh thần đổi mới, mô hình kinh doanh kết hợp sản xuất và dịch vụ, hiện anh Đức mang lại thu nhập ổn định hơn 1 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ. Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tuy, ông Trần Anh Tuấn nhận xét: “Đây là mô hình kinh tế vừa giải quyết bài toán việc làm tại chỗ, vừa tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng. Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Đức là minh chứng cho hướng đi góp phần đổi mới diện mạo kinh tế nông thôn và khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong thời kỳ hội nhập”.

Bài, ảnh:  NHƯ QUỲNH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập trung giảm nghèo, vững bước vào kỷ nguyên mới: Kỳ 1- Những con số “biết nói”
​​​​​​​BHG - Giai đoạn 2022 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm mạnh (giảm 18,77%) là minh chứng sống động cho những nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững. Các chương trình, chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ, thực chất đã tạo nguồn lực để người dân miền đá vươn lên, hòa mình vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
30/04/2025
“Chìa khóa vàng” mở cánh cửa sinh kế ở Bắc Quang
BHG - Lấy người học làm trung tâm, doanh nghiệp làm đối tác, đầu tư bài bản, hỗ trợ đúng đối tượng… Đây chính là “chìa khóa vàng” trong chiến lược giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại huyện Bắc Quang, giai đoạn 2021 – 2024. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo sinh kế bền vững, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương thêm phát triển.
30/04/2025
Hội thảo tổng kết Dự án bảo tồn các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng
BHG - Chiều 28.4, tại thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động thực vật Quốc tế (FFI) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án bảo tồn các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2016 - 2024.
28/04/2025
Triển vọng từ mô hình trồng dưa hấu ở Vị Ke
BHG - Những mầm dưa hấu xanh mướt đang từng ngày phủ kín các cánh đồng ở thôn Vị Ke, xã Nậm Ban (Mèo Vạc). Thành công bước đầu từ mô hình trồng dưa hấu nơi đây không chỉ mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương.
28/04/2025