Bắc Quang siết chặt quản lý, thúc đẩy sản xuất lâm sản bền vững

09:44, 11/03/2025

BHG - Thời gian qua, với lợi thế về trồng rừng kinh tế, huyện Bắc Quang đã phát triển nhiều cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản. Nhằm đảm bảo các cơ sở hoạt động đúng quy định, cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế bền vững.

Ông Phạm Xuân Tiến – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quang, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn do hạt quản lý có hơn 170 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để tăng cường công tác quản lý lâm sản, thời gian qua hạt đã tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu lâm sản; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn để tiện theo dõi. Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nói chung, chủ các cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ nói riêng về các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

Trạm kiểm lâm Ngòi Sảo (Bắc Quang) kiểm tra tại khu chế biến, sản xuất gỗ của Công ty TNHH MTV Pháo Nhung, xã Kim Ngọc
Trạm kiểm lâm Ngòi Sảo (Bắc Quang) kiểm tra tại khu chế biến, sản xuất gỗ của Công ty TNHH MTV Pháo Nhung, xã Kim Ngọc

Cùng cán bộ kiểm lâm xuống kiểm tra cơ sở chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV Pháo Nhung, thôn Mâng, xã Kim Ngọc. Với dây chuyền sản xuất trung bình khoảng 6.000 mét khối gỗ mỗi năm, nguồn nguyên liệu được thu mua từ rừng trồng của người dân trong khu vực. Đặc biệt, công ty tuân thủ nghiêm túc các thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Ông Vũ Viết Pháo – Giám đốc Công ty TNHH MTV Pháo Nhung chia sẻ: “Chúng tôi luôn ưu tiên phát triển sản xuất gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, tuân thủ đúng quy định pháp luật để đảm bảo phát triển bền vững. Cùng với đó, công ty chúng tôi thu mua gỗ từ rừng của người dân có giấy phép rõ ràng, tuyệt đối không mua, nhập gỗ không rõ nguồn gốc vừa vi phạm pháp luật lại ảnh hưởng đến uy tín của công ty”.

Trạm kiểm lâm Ngòi Sảo, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Quang, hiện đang quản lý hơn 23.000 ha rừng trên địa bàn 6 xã, trong đó có hơn 7.000 ha rừng trồng. Để đảm bảo hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản đúng quy định, trạm đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh. Ông Nguyễn Lương Long – Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ngòi Sảo cho biết: “Chúng tôi thường xuyên rà soát hồ sơ, truy xuất nguồn gốc lâm sản để đảm bảo tính minh bạch, đồng thời kiểm tra việc thực hiện Luật Lâm nghiệp tại các cơ sở sản xuất.”

Trên địa bàn huyện Bắc Quang ít xảy ra tình trạng chặt phá rừng trái phép
Trên địa bàn huyện Bắc Quang ít xảy ra tình trạng chặt phá rừng trái phép

Qua các đợt kiểm tra, nhìn chung các cơ sở trên địa bàn đều chấp hành nghiêm túc các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm Bắc Quang vẫn tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo tính pháp lý và bền vững trong ngành chế biến lâm sản.

Song song với việc kiểm soát chặt chẽ, huyện Bắc Quang cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở chế biến thực hiện đúng quy định về khai thác, chế biến và kinh doanh lâm sản. Việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường không chỉ giúp địa phương phát huy tiềm năng rừng trồng mà còn thúc đẩy sản xuất bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các ngành chức năng, hoạt động chế biến, kinh doanh lâm sản tại Bắc Quang đang từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo phát triển đúng hướng. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong tương lai.

Bài, ảnh: Mai Ánh

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng
BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy KT-XH phát triển. Những năm qua huyện đã huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đầu tư xây dựng hàng trăm công trình. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
11/03/2025
Quyết liệt thực hiện “5 rõ”
BHG - Với phương châm quyết liệt thực hiện “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả) để đảm bảo tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) đã và đang giúp tỉnh ta tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm “nước rút”.
11/03/2025
Phụ nữ vững canh, kinh tế vững xanh
BHG - Từ năm 2021 đến nay, nhờ dự án hỗ trợ “Nâng quyền kinh tế cho phụ nữ trong chuỗi sản xuất chè” tại tỉnh Hà Giang, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Quang Bình đã dần vượt qua khó khăn, duy trì và nhân rộng đa dạng các mô hình sinh kế trong chăn nuôi, trồng trọt. Từ đó, giúp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình, cộng động và xã hội.
10/03/2025
Bắc Mê triển khai mô hình trồng gừng liên kết
BHG - Vừa qua, huyện Bắc Mê phối hợp với Hợp tác xã Sơn Ý, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) triển khai mô hình trồng gừng liên kết tại xã Đường Âm.
10/03/2025