Hà Giang

"Đòn bẩy" tái cơ cấu nông nghiệp ở Quang Bình

10:01, 06/12/2019

BHG - Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước và các chính sách ưu đãi về vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 209, 86 và 29 của HĐND tỉnh; người dân huyện Quang Bình đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Gia trại nuôi gà lai chọi của gia đình anh Hoàng Văn Hành, thôn Trung, xã Bằng Lang.
Gia trại nuôi gà lai chọi của gia đình anh Hoàng Văn Hành, thôn Trung, xã Bằng Lang.

Đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Hành, một trong những hộ làm kinh tế giỏi tại thôn Trung, xã Bằng Lang, được biết: Thông qua cấp ủy, chính quyền xã, vợ chồng anh biết đến chủ trương vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 209, 86 và 29 của HĐND tỉnh. Tháng 5.2018, anh vay 150 triệu đồng mở rộng chuồng trại nuôi gà thương phẩm. Có vốn trong tay, anh xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố với diện tích gần 500 m2. Hiện, gia đình anh nuôi 3 lứa gà lai chọi/năm, mỗi lứa trên 3.000 con. Nguồn tiêu thụ gà thương phẩm chủ yếu xuất cho thương lái các tỉnh Yên Bái, Lai Châu với giá bán trung bình 60.000 đồng/kg. Năm qua, gia đình anh Hành thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Gia đình ông Ngô Thành Đồng, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang được giải ngân 60 triệu đồng vốn vay theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh cuối năm 2016. Ông Đồng cho hay, trước đây, gia đình thường nuôi  2 – 3 con trâu vỗ béo. Được sự động viên, hỗ trợ của xã, ông vay vốn, sửa chữa chuồng trại, mở rộng mô hình nuôi trâu vỗ béo, sinh sản và nuôi ngựa thịt; trồng hơn 2 ha cỏ voi, chuối làm thức ăn cho đàn trâu 10 con và gần 10 con ngựa. Mỗi năm, ông Đồng bán từ 4 – 5 con trâu với giá 30 – 35 triệu đồng/con; ngựa thịt xuất bán từ 2 – 3 con, giá khoảng 260.000 đồng/kg, ngựa bạch có giá khoảng 70 triệu đồng/con. Ngoài ra, vợ chồng ông còn nuôi lợn đen, gà… thu nhập của gia đình đạt trên 200 triệu đồng/năm.

Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Quang Bình, Nguyễn Văn Hoàng cho biết: Xác định việc thực hiện Nghị quyết 209, 86 và 29 của HĐND tỉnh là “đòn bẩy” thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thủ tục vay vốn, mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung. Đến thời điểm này, toàn huyện có 1.380 hộ đăng ký vay, tổng nhu cầu vốn 131,9 tỷ đồng. Trong đó, 125 hộ vay thâm canh chè, nhu cầu vốn 4,45 tỷ đồng; 352 hộ vay thâm canh cam, nhu cầu vốn 37,5 tỷ đồng; 787 hộ vay mua trâu, bò, nhu cầu vốn 69,2 tỷ đồng… Hiện, đã giải ngân được 808 hộ với tổng nguồn vốn đã giải ngân 86,35 tỷ đồng.

Bài, ảnh:  YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cuộc sống mới của người dân 3 xã ngoại thành

BHG - Nằm trong địa giới hành chính thành phố Hà Giang, nhưng trước đây, đời sống người dân 3 xã ngoại thành: Phương Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường rất thấp. Sau gần 10 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM), cuộc sống người dân khởi sắc từng ngày.

 

29/11/2019
Vị Xuyên "đánh thức" tiềm năng cây chè

BHG - Được xác định là một trong những cây trồng thế mạnh của huyện, những năm qua, Vị Xuyên đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm "đánh thức" tiềm năng cây chè.  Tổng diện tích chè hiện nay của toàn huyện là 3.674 ha; trong đó, diện tích cho thu hoạch 3.420 ha; năng suất chè búp tươi bình quân đạt 39,2 tạ/ha, sản lượng đạt 13.409 tấn/năm, tập trung tại các xã: Cao Bồ, Thượng Sơn, Quảng Ngần, Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, Thanh Thủy...

29/11/2019
Giao ban Chương trình NTM, hỗ trợ nhà ở và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

BHG - Chiều 29.11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố giao ban tiến độ Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo và công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

29/11/2019
Tổng kết mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thu dược liệu

BHG - Chiều 27.11, tại thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn), Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng và Vật nuôi (GCT&VN) Phố Bảng tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thu dược liệu khu vực miền núi phía Bắc, giai đoạn 2018 - 2020.

28/11/2019