Nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do mưa, lũ

16:03, 27/05/2019

*BHG - Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đêm 26 và rạng sáng ngày 27.5, trên địa bàn các huyện: Mèo Vạc, Quang Bình, Xín Mần, Bắc Mê xảy ra mưa to kèm theo lũ, giông, sét gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tuyến đường dẫn vào xã Sơn Vĩ bị sạt lở gây ách tắc giao thông.
Tuyến đường dẫn vào xã Sơn Vĩ bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, tại huyện Quang Bình, mưa to kèm theo lũ, sét đánh làm bị thương anh Lò Mùi Lai, 32 tuổi, trú tại thôn Nậm Tài, xã Tiên Nguyên; làm trôi 1 con trâu tại xã Xuân Minh. Tại huyện Bắc Mê, mưa lũ gây sạt lở đất, đá, làm ảnh hưởng 4 ngôi nhà của các gia đình tại xã Lạc Nông và Yên Phong; thiệt hại, ảnh hưởng trên 15 nghìn m2 lúa, ngô và hoa mầu các loại tại xã Lạc Nông, Yên Phong, thị trấn Yên Phú; trôi 6 thuyền gỗ, 1 thuyền sắt của người dân xã Thượng Tân. Tại huyện Xín Mần, mưa lũ làm sạt lở trên 30 m bờ kè và tường bao của Trường THCS xã Khuôn Lùng. Tại huyện Mèo Vạc, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân xã Sơn Vĩ; đất, đá sạt lở gây ách tắc giao thông dẫn vào xã; nhiều hộ dân bị sụt lún và bị đất, đá tràn vào nhà; hiện xã đang thống kê cụ thể thiệt hại báo cáo cơ quan chức năng.

Tuyến đường từ ngã ba xã Tân Trịnh đến xã Xuân Minh bị sạt lở nặng, xe cộ không thể lưu thông
Tuyến đường từ ngã ba xã Tân Trịnh đến xã Xuân Minh bị sạt lở nặng. Ảnh: Mộc Lan

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã phân công các thành viên đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại các xã, thị trấn. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: HẢI ĐĂNG

*Trong đêm 26 rạng sáng ngày 27.5, đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì. Theo đồng chí Vũ Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên cho biết: Lượng mưa lớn nhất tại trung tâm xã đo được lúc 01h sáng ngày 27.5 lên gần 150mm và mưa lớn tại 6 thôn gồm: Khu chợ, Giàng Hạ, Tân Hạ, Bản Giàng, Nậm Hồng, Nậm Mon.

Ngôi nhà của gia đình ông Triệu Tạ Vạn bị hư hỏng hoàn toàn, phải di chuyển đến nơi ở mới.
Ngôi nhà của gia đình ông Triệu Tạ Vạn bị hư hỏng hoàn toàn, phải di chuyển đến nơi ở mới.

Thống kê bao đầu, trên địa bàn xã Thông Nguyên mưa lũ gây thiệt hại sạt lở trên 500m3 đất đá làm hư hỏng 9 ngôi nhà, trong đó có 1 hộ tại thôn Giàng Hạ phải di chuyển nhà khẩn cấp ra nơi ở mới, ước thiệt hại ban đầu về tài sản trên 400 triệu đồng. Sạt lở trên 3.000m khối đất, đá tại 37 điểm đường giao thông và gần 400kg giống lúa lai, lúa thuần… Hiện các thôn đang tiếp tục tổng hợp thiệt hại. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Đảng ủy và chính quyền xã Thông Nguyên đã kịp thời có mặt tại các địa điểm thiệt hại để chỉ đạo và cùng nhân dân theo phương án “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ để động viên, khắc phục thiệt hại ban đầu và ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn…

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Đảng ủy và chính quyền xã Thông Nguyên đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Đảng ủy và chính quyền xã Thông Nguyên đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Tin, ảnh: Phi Anh

*Trong đêm 26 rạng sáng 27.5, trên địa bàn xã Xuân Minh, huyện Quang Bình xảy ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài, lượng nước khá lớn chảy từ khu vực núi cao xuống. Với đặc tính đồi núi ở đây là đất pha cát nên đất đá và nước với khối lượng lớn đã sạt lở xuống nhiều đoạn đường từ Xuân Minh ra Tân Trịnh gây ách tắc giao thông vào xã đến thời điểm này. Đặc biệt, đoạn đường từ trung tâm chợ hướng xã Tân Trịnh kéo dài hơn 300m đã bị xói lở. Điều đáng nói là nếu đoạn đường trên được quản lý tốt, người dân không lấn chiếm đường, rãnh nước thì hiện tượng bong tróc mặt đường sẽ không xảy ra như vậy. Cùng thời gian này năm trước đoạn đường này cũng bị xói lở rất nghiêm trọng nhưng chỉ được sửa chữa qua loa, nên năm nay mới đầu mùa mưa đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng như trên.

Một số hình ảnh thiệt hại do mưa lớn tại xã Xuân Minh.

Xe ô tô của ông Phượng Quầy Phấu, thôn Minh Tiến, xã Xuân Minh bị ảnh hưởng do sạt lở đất.
Xe ô tô của ông Phượng Quầy Phấu, thôn Minh Tiến, xã Xuân Minh bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

 

Đoạn đường tại thôn Minh Sơn bị xói lở dài hàng trăm mét gây ách tắc giao thông.
Đoạn đường tại thôn Minh Sơn bị xói lở dài hàng trăm mét gây ách tắc giao thông.

 

Cống đoạn KM 3 tuyến đường Xuân Minh – Tân Trịnh bị sập
Cống đoạn Km 3 tuyến đường Xuân Minh – Tân Trịnh bị sập

 

Cầu Km 1 tuyến đường Xuân Minh – Tân Trịnh bị xói lở 2 bên mố cầu.
Cầu Km 1 tuyến đường Xuân Minh – Tân Trịnh bị xói lở 2 bên mố cầu.

 

Sạt lở gây ách tắc đường tại KM 4, tuyến đường Xuân Minh – Tân Trịnh
Sạt lở gây ách tắc đường tại KM 4, tuyến đường Xuân Minh – Tân Trịnh

 

Đất đá sạt lở chắn hết cả nền đường KM 6, tuyến đường  Xuân Minh – Tân Trịnh
Đất đá sạt lở chắn hết cả nền đường KM 6, tuyến đường Xuân Minh – Tân Trịnh

Tin, ảnh: Phạm Đình Quyết (thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, Quang Bình)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc chỉ đạo bảo vệ giống lợn đen Lũng Pù trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi

BHG - Trước sự lây lan nhanh của dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa bàn trong tỉnh, ngày 26.5, Huyện ủy Mèo Vạc đã có chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống dịch tả lợn châu Phi bảo vệ giống lợn đen Lũng Pù. Lợn đen Lũng Pù là một giống lợn bản địa quý, nức tiếng trên Cao nguyên đá Đồng Văn bấy lâu nay bởi chất lượng thịt rất thơm ngon. Đây là giống lợn có khả năng thích ứng với điều kiện môi trường sống khắc nghiệt, có sức đề kháng cao và dễ nuôi, phù hợp với điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân xã Lũng Pù và nhiều xã trong huyện Mèo Vạc.

27/05/2019
Sử dụng đúng loại thuốc phòng, trừ sâu keo mùa thu

BHG - Theo thông tin mới nhất từ ngành chuyên môn, huyện Quang Bình đã phát hiện sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô với diện tích khoảng 50ha, nâng tổng số 9/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có dịch sâu hại này, với diện tích khoảng 4.000ha. Các địa phương đang sử dụng các biện pháp, từ phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đến bắt bằng tay để tiêu diệu sâu. Đến nay, có trên 1.742,5 ha được phun thuốc phòng, trừ sâu keo mùa thu, 2.586,08 ha sử dụng phương pháp thủ công, diệt trừ bằng tay.

 

27/05/2019
Lũng Hồ khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới

BHG - Phương châm trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) là "dễ làm trước, khó làm sau", nhưng với xã Lũng Hồ (Yên Minh), ngay cả các tiêu chí dễ cũng rất khó làm. Là xã phía Nam của huyện Yên Minh, cách trung tâm huyện trên 40 km, với 23 thôn, bản. Hiện nay, toàn xã có 1.500 hộ, gần 8.000 khẩu. Thực hiện xây dựng NTM, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng các công trình dân sinh; thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 

26/05/2019
Xuất hiện thêm 5 ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh

BHG - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trên địa bàn tỉnh vừa tiếp tục xuất hiện thêm 5 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Đồng Văn, và thành phố Hà Giang. Ngày 24.5, tại các hộ chăn nuôi: Lê Văn Tiến, thôn Nghĩa Tân, xã Tân Quang (Bắc Quang); Nông Văn Luận, xã Phú Linh; Nông Văn Hạnh, Hoàng Văn Hình, Nông Văn Viện, xã Kim Linh (Vị Xuyên); Củng Phủ Dùng, thôn Xóm Mới, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn); La Thị Nga, thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường  (thành phố Hà Giang) xuất hiện lợn bị ốm, chết với các biểu hiện đặc trưng như...

26/05/2019