Góp phần mang nước sạch về bản
BHG - Sau cơn mưa rừng, nước từ đầu nguồn đổ về phục vụ sinh hoạt của điểm trường và nhiều hộ dân ở các thôn vùng cao của xã Ngọc Linh (Vị Xuyên) đục ngầu, không sử dụng được. Câu chuyện về nguồn nước sạch để sử dụng đảm bảo vệ sinh, sức khỏe luôn là mơ ước của người dân nơi đây.
Nước sau khi được xử lý bằng công nghệ MET đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định. |
Để giúp người dân có được nguồn nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng, Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước TA (Hà Nội) lắp đặt miễn phí hệ thống xử lý nước bằng công nghệ MET cho người dân thôn Nậm Nhùng, xã Ngọc Linh. Xử lý nước bằng công nghệ MET loại bỏ hoàn toàn các chất rắn lơ lửng, các chất khoáng không có lợi và giữ lại các chất khoáng có lợi cho sức khỏe con người. Công nghệ MET sử dụng hệ thống lọc cơ học tự nhiên; không sử dụng lõi lọc như các máy lọc nước đang thịnh hành trên thị trường; không sử dụng cát thạch anh, than hoạt tính, điện năng, nhiệt năng, hóa chất; không hạn chế khối lượng xử lý; nước sau xử lý đảm bảo các tiêu chí về nước sạch theo quy định, tuổi thọ cao, chi phí lắp đặt thấp.
Nậm Nhùng là thôn khó khăn của xã Ngọc Linh, với trên 90% hộ nghèo; đa số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; nhiều hộ dân ở xa trung tâm thôn chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia. Ông Giàng Seo Sìu, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Nhùng chia sẻ: “Thôn Nậm Nhùng có 66 hộ dân, người dân ở đây chủ yếu sử dụng nước nguồn lấy từ trên núi về theo đường ống dẫn bằng cao su. Vào mùa mưa, nước đầu nguồn bị bẩn, đục, không sử dụng được; người dân phải để nước tự lắng nhiều ngày mới sử dụng; đường ống lại hay bị hỏng, tắc nghẽn vì bùn đất và lá cây nên việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân rất khó khăn. Nhất là nước sinh hoạt tại điểm trường. Từ khi được lắp đặt hệ thống xử lý nước sinh hoạt, nước trong và mát, có thể dùng được ngay; người dân vui lắm. Tuy nhiên hệ thống xử lý nước này chỉ lọc được 3 m3 mỗi ngày, nên chỉ mới đủ cung cấp nước cho điểm trường và một số hộ xung quanh, nhiều hộ ở xa vẫn chưa được sử dụng”.
Tuy mới được đưa vào sử dụng, nhưng đây là một công trình nước sạch có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ dân, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân. Với chi phí lắp đặt thấp, chỉ khoảng 15 triệu đồng, tuổi thọ lên trên 10 năm, thuận lợi trong sử dụng, nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn, đây là mô hình nước sạch có khả năng nhân rộng cao, đặc biệt đối với các thôn chưa có điện. Trao đổi về hiệu quả của hệ thống xử lý nước bằng công nghệ MET, lãnh đạo xã Ngọc Linh cho biết: Sau khi khảo sát và kiểm tra thực tế, xã nhận thấy đây là mô hình có khả năng nhân rộng. Sau này, xã sẽ bố trí, lồng ghép các nguồn lực để lắp đặt thêm ở một số thôn khác.
Bài, ảnh: SÔNG GÂM
Ý kiến bạn đọc