Hà Giang

Làm giàu từ trang trại chăn nuôi lợn

08:50, 24/08/2016

BHG - Đến thôn Vén, xã Tân Trịnh (Quang Bình), hỏi đến gia đình anh Trần Văn Công (sinh 1968), ai cũng biết; đó là gia đình có trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn nhất, nhì xã. Nhờ nguồn vốn tín dụng của Agribank, anh Công đã thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở tỉnh Thái Bình, năm 17 tuổi, anh Công tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Năm 1990, sau khi xuất ngũ, anh quyết định xây dựng gia đình với cô thôn nữ Hoàng Thị Phong và lập nghiệp ngay trên mảnh đất Quang Bình (khi ấy là huyện Bắc Quang) còn nhiều gian khó. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ của người lính Cụ Hồ, vợ chồng anh Công đã khai hoang được hơn 2 ha đất đồi, vừa dựng nhà dựng cửa, vừa làm kinh tế.

Trang trại chăn nuôi lợn quy mô của anh Trần Văn Công ở thôn Vén, xã Tân Trịnh.
Trang trại chăn nuôi lợn quy mô của anh Trần Văn Công ở thôn Vén, xã Tân Trịnh.

Thời gian đầu, anh Công loay hoay thử nhiều cách, từ trồng cây ăn quả (cam, quýt), đến chăn nuôi gà, vịt nhưng đều lụi bại. Cuối cùng, anh quyết định làm giàu bằng chăn nuôi lợn thương phẩm và mở đại lý bán thức ăn gia súc. Ban đầu, vợ chồng anh vay vốn Agribank, nuôi khoảng chục con lợn giống (mua từ trại lợn giống dưới Phú Thọ), rồi tăng dần số lượng đàn lên. Cùng với đó, anh Công tự tìm tòi thông tin trong sách, báo, cách chăm sóc đàn lợn; đồng thời tham gia các khóa tập huấn chăn nuôi của xã, huyện để có thêm kiến thức. Năm 2006, anh đăng ký học một khóa thú y ngắn hạn ở Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định. Anh còn xuống tận Hải Dương để tìm mua thức ăn chăn nuôi cho gia súc và trở thành đại lý bán thức ăn chăn nuôi của Công ty cám ANT (Đài Loan) Hải Dương tại huyện Quang Bình.

Năm 2010, anh Công mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng nguồn vốn từ Agribank để mở rộng chuồng trại chăn nuôi lên gần 1 ha, chăn nuôi gần 200 con lợn thịt (phần đất còn lại anh vẫn giữ để trồng vài trăm gốc cam Sành). Chăn nuôi số lượng lớn, để không gây ô nhiễm môi trường; gia đình anh Dũng đã đầu tư xây hầm Biogas, vừa đảm bảo vệ sinh vừa cung cấp đủ ga cho việc đun nấu trong gia đình. Mỗi năm nuôi được gần 3 lứa lợn, sau khi trừ đi mọi chi phí cũng còn thu lãi được trên 200 triệu đồng. Đại lý thức ăn chăn nuôi của gia đình được nhập tại công ty nên giá bán cũng ưu đãi hơn so với nhiều cơ sở kinh doanh khác, được nhiều hộ dân địa phương tin tưởng; mỗi năm cũng thu về gần 300 triệu đồng.            

Đầu năm nay, vợ chồng anh Công chuyển đổi từ chăn nuôi lợn thịt sang nuôi lợn nái sinh sản. Anh Công cho biết: “Do giá cả thị trường không ổn định, nên chăn nuôi lợn thịt dễ hơn nhưng không lãi bằng chăn nuôi lợn nái sinh sản”. Bởi vậy, anh đầu tư hơn 100 triệu đồng để sửa lại chuồng trại quy mô theo phương thức công nghiệp khép kín, chia thành các ô chuồng có diện tích lớn nhỏ khác nhau với các khu riêng biệt cho lợn nái sinh sản, lợn giống và lợn thịt rất quy củ, vệ sinh. Hiện nay, trang trại của anh có hơn 40 con lợn nái, 2 con lợn đực và hơn 40 con lợn giống. Mỗi con lợn nái sinh sản được 2,5 lứa/năm, mỗi đàn 17– 18 con giống, với giá bán hiện nay 90.000đồng/kg, anh Công dự tính cuối năm sẽ thu lãi hơn 300 triệu đồng và sẽ dần mở rộng số lượng nái nếu chăn nuôi hiệu quả.

Với quyết tâm làm giàu, nghị lực vượt khó, từ hai bàn tay trắng, năm 2012, vợ chồng anh Công đã xây dựng được căn nhà 3 tầng khang trang, hiện đại ngay trung tâm xã và sắm sửa nhiều tài sản giá trị; các con của anh đều đã ăn học thành tài. Anh Công chia sẻ: Muốn làm giàu thì phải làm trang trại chứ không chăn nuôi manh mún vài ba con lợn được, phải có vốn lớn. Trước đây chục năm, thủ tục vay vốn của Agribank rất phức tạp, khó khăn; giờ thì đơn giản hơn nhiều, cán bộ ngân hàng cũng hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình nên càng làm ăn lớn thì số vốn vay ngân hàng của gia đình tôi cũng càng cao. Hiện, gia đình tôi đang vay Agribank 500 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc chi nhánh Agribank Quang Bình, anh Triệu Văn Hà khẳng định: Anh Trần Văn Công là khách hàng lâu năm của ngân hàng. Nguồn vốn vay sử dụng hiệu quả không chỉ làm giàu cho gia đình anh mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Agribank Hà Giang tích cực triển khai Nghị quyết 209

BHG - Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND (gọi là Nghị quyết 209) ngày 10.12.2015, về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Agribank Hà Giang là một trong những ngân hàng chủ lực được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện và giải ngân tín dụng. Sau 6 tháng triển khai, đến thời điểm này, nhiều người dân vay vốn với lãi suất được hỗ trợ để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

24/08/2016
Người dân Hoàng Su Phì thêm động lực để thoát nghèo bền vững

BHG - Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10.12.2015 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa là một chủ trương lớn của tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ các gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. 

23/08/2016
Trao đổi hợp tác giữa Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến công thương tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Thương hội Cơ điện Ngũ Kim tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Ngày 19.8, Sở Công thương tổ chức buổi trao đổi hợp tác giữa Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương Hà Giang (Việt Nam) do bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn với Thương hội Cơ điện Ngũ Kim tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Trương Nguyên Uyên, Hội trưởng Thương hội làm trưởng đoàn nhằm thỏa thuận, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và thông tin xúc tiến đầu tư.

20/08/2016
BIDV Hà Giang - Công ty Cổ phần Đức Minh ký kết hợp đồng tín dụng

BHG - Chiều 19.8, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Giang (BIDV Hà Giang) và Công ty Cổ phần Đức Minh (Hà Giang) đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng, hợp tác đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa Đức Minh. Dự lễ ký kết có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Giang, đại diện các doanh nghiệp…

 

19/08/2016