Há Ía khoác lên mình tấm “áo mới”

08:03, 10/06/2025

BHG - Đầu tháng 6.2025, chúng tôi có dịp quay trở lại thôn Há Ía, xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc), một bản Mông yên bình nép mình giữa những dãy núi đá tai mèo hùng vĩ. Vẫn là khung cảnh thiên nhiên và những gương mặt thân quen, nhưng Há Ía hôm nay đã thay đổi, bản làng ấy giờ đây sáng, sạch hơn và ngập tràn hy vọng no ấm.

Anh Hờ Pà Lúa, Trưởng thôn Há Ía nhiệt tình dẫn chúng tôi đi một vòng quanh thôn. Con đường bê tông uốn lượn hiện ra trước mắt, nối liền từng ngõ xóm. Hai bên đường, những hàng rào đá xếp ngay ngắn, xen lẫn là hoa dại và cây xanh, tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình, cuốn hút. “Giờ toàn bộ đường nội thôn đã được cứng hóa 100%, kể cả đường vào các nhóm hộ hay lối lên nương”, anh Lúa tự hào nói.

Người dân thôn Há Ía tích cực phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập.
Người dân thôn Há Ía tích cực phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập.

Không chỉ đường sá mà nhà ở trong thôn cũng thay đổi rõ rệt. Nhiều ngôi nhà xây kiên cố mọc lên, thay cho những căn nhà tạm, dột nát. Hiện, xã có 17 hộ đang xây dựng nhà mới, nếu hoàn thành, tỷ lệ nhà xây kiên cố của thôn sẽ đạt tới 97%, một con số đáng vui mừng ở vùng sâu, vùng xa như Há Ía.

Ghé thăm vài hộ dân, chúng tôi ấn tượng bởi nhà cửa của các hộ đều gọn gàng, sạch sẽ, chuồng trại gia súc được đưa ra xa khu nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hộ nào cũng có ti vi, xe máy, máy xay xát, thậm chí nhiều gia đình đã lắp đặt wifi để kết nối internet, cập nhật thông tin, tìm hiểu chính sách, học hỏi mô hình kinh tế mới.

Theo Trưởng thôn Hờ Pà Lúa, toàn thôn hiện có 131 hộ với khoảng 700 nhân khẩu, gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào nương ngô, chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Nhưng, từ khi đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực tăng gia sản xuất, đời sống người dân chuyển biến rõ rệt. Tính đến giữa năm 2025, toàn thôn gieo trồng được 160 ha ngô, gần 100 ha rau, đậu các loại; tổng đàn gia súc đạt gần 800 con. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm; số hộ khá, trung bình tăng lên gần 50%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt từ 20 - 23 triệu đồng/năm.

Một điểm sáng nổi bật khác của thôn Há Ía là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Trong đó, việc tổ chức đám tang nhiều chuyển biến tích cực; 100% các đám tang hiện nay đều không kéo dài quá 48 tiếng và hạn chế giết mổ gia súc. Đồng thời, các giá trị văn hóa truyền thống như tiếng nói, chữ viết, kiến trúc nhà, trang phục, lễ hội... được bảo tồn và phát huy, góp phần làm giàu bản sắc dân tộc nơi đây.

Chia sẻ về những đổi thay tích cực của thôn, Trưởng thôn Hờ Pà Lúa chia sẻ: “Muốn bản mình khá lên thì bà con phải đồng lòng, cán bộ thôn thì phải gần dân, hiểu dân, làm trước cho dân tin. Nhờ sự quan tâm của cấp trên và sự chung sức của người dân, thôn mới có được diện mạo như hôm nay. Giờ ai cũng tích cực xây dựng Nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất và bỏ dần hủ tục. Những việc tưởng chừng khó, bà con đều làm được, vì ai cũng mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Rời Há Ía khi ánh chiều buông nhẹ trên triền núi, ngoái nhìn con đường bê tông vừa đi qua mới thấy đây không đơn thuần chỉ là con đường để đi lại mà còn là con đường đổi mới của một bản làng đang từng ngày bừng sáng, bền bỉ vươn lên giữa đại ngàn. Ghi nhận những nỗ lực ấy, mới đây thôn Há Ía đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2024, đây là phần thưởng xứng đáng cho một cộng đồng biết vượt lên chính mình, viết nên câu chuyện đổi thay từ chính lòng tin và sự đoàn kết.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nậm An giữ rừng xanh, suối sạch nuôi cá Tầm
BHG - Muốn nuôi cá Tầm, trước tiên phải giữ rừng, giữ nguồn nước sạch, từ nhận thức đó, đồng bào dân tộc Dao, thôn Nậm An, xã Tân Thành (Bắc Quang) đã kiên trì bảo vệ từng khe suối, vạt rừng để tạo dựng sinh kế lâu dài từ loài cá đặc sản này. Nhờ phát triển đúng hướng, đời sống của bà con nơi đây đang từng ngày khởi sắc.
09/06/2025
Mèo Vạc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng
BHG - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp quan trọng được huyện Mèo Vạc đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân giảm nghèo bền vững.
09/06/2025
Khi “Mặt trận lắng nghe dân nói”
BHG - Trên tinh thần “cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đồng Văn đã tổ chức các buổi gặp mặt, tiếp xúc đối thoại “Mặt trận lắng nghe dân nói”. Từ đó, nhiều ý kiến, kiến nghị, bức xúc tại cơ sở kịp thời được giải quyết, giảm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.
09/06/2025
Chương trình trồng cây "Rừng xanh cho biên giới - An sinh cho đồng bào" tại xã Thanh Thủy
BHG - Ngày 6.6, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức chương trình phát động trồng cây với chủ đề "Rừng xanh cho biên giới - An sinh cho đồng bào" tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Tham dự chương trình có đại diện đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang, Tỉnh đoàn Hà Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ cùng đông đảo đoàn viên thanh niên.
08/06/2025