Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Quang Bình
BHG - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Quang Bình đang phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực để gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ trong năm 2025, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, xã Xuân Giang từng ngày “thay da, đổi thịt”. Thông qua mô hình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao trên diện tích 215 ha, cùng việc đưa nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao là Nho hạt đen, Dâu tây, na Đài Loan, Nha đam và thành lập các tổ, nhóm sản xuất chuyên sâu nuôi cá đặc sản, vịt bầu, lợn, dê đã giúp thu nhập của bà con tăng lên đáng kể. Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn xã huy động hơn 9.000 ngày công lao động tham gia xây dựng đường, trường, trạm, nhà văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2024 giảm xuống còn 1,6%. Xã đã hoàn thành quy hoạch đô thị loại V; thương mại, dịch vụ có nhiều bước tiến với 255 hộ kinh doanh và 4 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Các giá trị văn hóa truyền thống như: Nghề đan nón lá hai mê, di tích hang Tiên, lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, kết hợp với trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian đã mang đến sức hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.
![]() |
Hoạt động văn hóa đặc sắc trong Lễ hội Lồng Tồng và Đại hội Thể dục, thể thao xã Xuân Giang (Quang Bình). |
Đồng chí Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết: “Để tạo sự vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần thi đua lao động, sản xuất của người dân, xã đã tổ chức Lễ hội Lồng Tồng và Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ V. Lễ hội diễn ra trang trọng với các nghi thức cúng thần nông, cúng bản làng và những lễ vật tinh túy dâng lên đất trời, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Sau phần lễ, không khí càng trở nên sôi động hơn với các trò chơi dân gian đặc sắc như: Kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, tung còn. Với khí thế ngay trong những ngày khai Xuân, xã quyết tâm huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”.
Bà Nguyễn Thị Toàn, thôn Then, xã Xuân Giang chia sẻ: “Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm, đầu tư, phát triển đồng bộ về mọi mặt của xã, đời sống của bà con đã nâng lên rõ rệt. Phát huy những lợi thế về đất đai, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Nhiều loại nông sản làm ra không chỉ phục vụ gia đình, mà còn được chế biến, tiêu thụ ra thị trường. Thanh niên trong làng đa số đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh. Kinh tế đi lên, các gia đình có điều kiện làm nhà ở khang trang, rộng rãi, mua sắm các trang, thiết bị hiện đại. Thực hiện chủ trương của xã, vui Xuân nhưng không quên việc nhà nông, gia đình tôi đã xuống đồng gieo cấy lúa từ rất sớm để đảm bảo mùa vụ. Ngoài cấy lúa, tôi còn trồng rừng, chăn nuôi lợn đen, đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm”.
Năm 2025, huyện Quang Bình đặt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 130 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 4%; tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; số trường chuẩn quốc gia đạt 80%... Đồng thời, đây cũng là năm nước rút hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, huyện đã phát động phong trào thi đua trong các cấp, ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Mỗi phong trào đều được gắn liền với nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Nội dung và hình thức thi đua phong phú, đa dạng, sinh động, tập trung vào cải cách hành chính; chuyển đổi số; xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”; xây dựng Nông thôn mới; xóa nhà tạm, nhà dột nát; xóa bỏ hủ tục.
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, cùng với khát vọng vươn lên, tin chắc rằng, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Quang Bình sẽ có nhiều kết quả, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo nền tảng, động lực, niềm tin bước vào giai đoạn mới.
Bài, ảnh: MỘC LAN
Ý kiến bạn đọc