Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên

10:11, 17/01/2025

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn quan tâm đến việc chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Bởi “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Tỉnh đoàn đã tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhằm xây dựng lực lượng trẻ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng được Tỉnh đoàn quan tâm triển khai nhằm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ địa phương. Việc tuyên truyền được Tỉnh đoàn triển khai thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn, Facebook, Zalo của các đơn vị Đoàn; tuyên truyền, nhân rộng các gương ĐVTN điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; duy trì hoạt động hơn 600 tủ sách “Học tập và làm theo Bác” tại các địa phương. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm cùng nhiều hoạt động thực tiễn liên quan đến học tập và làm theo Bác đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025.
Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025. Ảnh: Trần Kế

Song song với công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác, Tỉnh đoàn cũng tăng cường bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng cho ĐVTN thông qua các hoạt động như giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức tổ chức và kỷ luật, lối sống lành mạnh, đạo đức nghề nghiệp. Trong năm 2024, các đơn vị Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được hơn 1.000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 35.000 lượt ĐVTN tham gia; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, kỹ năng đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cho ĐVTN; duy trì và củng cố hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ lý luận trẻ và các đội “Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”.

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ hằng năm, các đơn vị Đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng những phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ xây dựng nhà ở, chỉnh trang, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. Riêng trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ năm 2024, các đơn vị Đoàn toàn tỉnh đã huy động hơn 6.000 lượt ĐVTV tham gia vệ sinh, chỉnh trang, hỗ trợ các đoàn viếng tại các nghĩa trang liệt sỹ; tặng gần 800 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách; giúp đỡ hơn 300 hộ gia đình chính sách với trên 1.000 ngày công lao động.

Đoàn thanh niên huyện Quang Bình làm theo lời bác giúp nhau phát triển kinh tế

Đoàn thanh niên huyện Quang Bình làm theo lời bác giúp nhau phát triển kinh tế.

Ảnh: Mai Ánh

Không dừng ở những hoạt động trên, hằng năm, Tỉnh đoàn tích cực tổ chức các phong trào hành động cách mạng như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Qua thực hiện các phong trào không chỉ là giải pháp hiệu quả, sáng tạo trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho ĐVTN mà còn tạo môi trường để mỗi ĐVTN được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mặt khác, đây cũng dịp để các đơn vị Đoàn tăng cường công tác tập hợp thanh niên, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Hoàng Thế Hanh: Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cách mạng cho ĐVTN càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn mà còn là sự kỳ vọng của toàn xã hội. Với tinh thần ấy, Tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho ĐVTN, qua đó nhằm xây dựng một thế hệ kế thừa đủ tài, đức và bản lĩnh để bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

 TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bừng sáng làng Mông làm theo lời Bác
BHG - Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: “Nhân dân là nền tảng, sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh, bảo vệ an ninh, trật tự”, những năm qua, toàn tỉnh Hà Giang đã xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình tiến tiến trong phong trào này.
30/10/2024
Bí thư chi bộ giúp dân ấm no theo lời Bác dặn
BHG - “Ấm no hôm nay nhờ công lớn của Bí thư chi bộ chúng tôi. Cả thôn nhà nào cũng biết ơn anh ấy, bởi không chỉ coi trọng mọi người, anh còn hết sức, hết lòng vì cuộc sống của bà con. Tấm gương dám nghĩ, dám làm, không sợ khó, sợ khổ đi đầu phát triển kinh tế của anh là động lực để chúng tôi làm theo” - đó là những tâm sự chân thành của đồng bào người Dao trong thôn khi nói về Triệu Mềnh Kinh, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì).
30/10/2024
Hội thảo Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng người cán bộ tốt, công dân tốt
BHG - Chiều 30.9, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Dự hội thảo tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh.   
30/09/2024
“Chìa khóa vàng” mở cánh cửa thành công: Kỳ cuối: Bình dị mà cao quý
BHG - Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh như mạch nguồn chảy mãi, ngấm sâu vào tâm thức của mỗi người, để trong cuộc sống hôm nay, chúng ta bắt gặp không ít những tấm gương bình dị mà cao quý.
28/11/2024