Rừng già trên đỉnh Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì)
Rừng già trên đỉnh Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì). Ảnh: Chu Việt Bắc |
Rừng già trên đỉnh Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì). Ảnh: Chu Việt Bắc |
BHG - Với những cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, Hà Giang là vùng đất có 19 dân tộc anh em chung sống, con người thân thiện, mến khách. Vì thế, Hà Giang trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất cả nước thời gian qua. Trước đây, khách du lịch thường đến Hà Giang vào các mùa như mùa hoa Tam giác mạch, mùa lúa chín, mùa hoa đào, hoa lê…
Một góc thôn Sà Phìn, xã Phương Tiến (Vị Xuyên).
BHG - Nhờ có sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, người dân thôn Đông Cáp 2, thị trấn vị Xuyên (Vị Xuyên) cùng góp công làm đường bê tông nông thôn, xây dựng Nông thôn mới...
Không chỉ được biết đến với mùa hoa tam giác mạch hay hoa cải vàng, trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang, cứ mỗi độ tháng Hai hằng năm, những bông đào rừng lại bung nở khoe sắc trên miền biên cương hùng vĩ của Tổ quốc. Đây là thời điểm sắc đào đang nở đẹp nhất tại Hà Giang.
Ý kiến bạn đọc