Lương Xuân Hội khởi nghiệp từ mô hình kinh tế tổng hợp

10:11, 01/10/2019

BHG - “Muốn thoát nghèo, làm giàu chính đáng thì bản thân mình phải tự nỗ lực, cố gắng vươn lên”, đó là khẳng định của anh Lương Xuân Hội, thôn Lùng Càng, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Với khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Hội đã quyết vươn lên làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp ngay trên mảnh đất quê hương.

Vườn cây Thanh long ruột đỏ của anh Lương Xuân Hội, thôn Lùng Càng, xã Phong Quang (Vị Xuyên) đang cho thu hoạch quả.
Vườn cây Thanh long ruột đỏ của anh Lương Xuân Hội, thôn Lùng Càng, xã Phong Quang (Vị Xuyên) đang cho thu hoạch quả.

Chàng thanh niên Lương Xuân Hội, sinh năm 1990, tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, anh đi dạy hợp đồng tại trường THCS Tùng Vài (Quản Bạ). Đến cuối năm 2014, anh Hội quyết định nghỉ việc, trở về quê hương phát triển kinh tế. Nhận thấy xã nhà có điều kiện khí hậu phù hợp với việc phát triển cây ăn quả và chăn nuôi. Anh Hội mạnh dạn chuyển đổi hơn 1 ha đất vườn đồi của gia đình sang trồng cây Thanh long ruột đỏ, ổi, xoài, nhãn... Đến nay, cây Thanh long bắt đầu cho thu hoạch khoảng từ 15 - 20 ngày, anh Hội lại cắt, hái được gần 100 kg quả, bày bán tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang với giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg. Anh Hội cho hay: “Cây Thanh long ruột đỏ và một vài loại cây ăn quả như ổi, xoài… thích ứng tốt với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, chịu hạn tốt, dễ chăm sóc, sinh trưởng và phát triển nhanh và ít sâu bệnh hại. Trồng Thanh long ruột đỏ chủ yếu mất chi phí đầu tư ban đầu, cây cho thu hoạch quả liên tục thường từ tháng 6 đến tháng 11. Mỗi gốc Thanh long cho thu hoạch từ 5 - 6 đợt quả (mỗi đợt cách nhau khoảng từ 15 – 20 ngày)”.

Song song với đầu tư trồng cây ăn quả, anh Hội còn tận dụng đất vườn đồi của gia đình để chăn thả 400 con gà thịt (anh tìm hiểu và đặt mua từ Công ty giống gia cầm tại Hà Nội). Thêm nữa, gia đình anh chăn nuôi đàn lợn đen giống địa phương với hơn 20 con, 5 con trâu, bò và ao cá 1.000 m2 theo mô hình vườn - ao - chuồng. Nhờ đó, gia đình anh tiết kiệm được chi phí mua phân bón, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cung cấp ra thị trường. Được biết, sau khi trừ các chi phí, anh Hội thu về khoảng 80 - 100 triệu đồng/năm. “Từ nay đến cuối năm, tôi sẽ đầu tư trồng thêm hơn 1.000 gốc Thanh long ruột đỏ nữa để mở rộng diện tích vườn cây ăn quả”, anh Hội chia sẻ thêm.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, anh Hội cũng tích cực chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên trong thôn, xã. Đồng thời, anh Hội còn đảm nhiệm vai trò công an viên thôn Lùng Càng từ năm 2015 đến nay. Cùng với các thành viên ban quản lý thôn, anh Hội thực hiện hòa giải, giải quyết được nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại thôn, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Dựa vào ưu thế của địa phương, bằng bàn tay, khối óc, sự cần cù chịu khó và ý chí quyết tâm vươn lên, chàng thanh niên Lương Xuân Hội đang dần biến ước mơ làm giàu trở thành hiện thực. Bí thư Đoàn thanh niên xã Phong Quang Thượng Duy Du cho biết: “Năm 2019, anh Lương Xuân Hội đã được Huyện đoàn Vị Xuyên trao tặng Chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế của anh Hội. Và anh Hội cũng là tấm gương sáng để nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương noi theo, học tập”.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Hoàng Su Phì đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp

BHG - Xác định việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng; thời gian qua, Huyện đoàn Hoàng Su Phì đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ hiệu quả ĐVTN đẩy mạnh phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Những năm qua, phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp"...

29/08/2019
Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở Quản Bạ

BHG - Huyện Quản Bạ hiện có 221 mô hình khởi nghiệp, trong đó có 1 doanh nghiệp, 24 HTX và 195 hộ cá nhân khởi nghiệp. Cùng với đó lá nhiều mô hình nổi bật như gia trại chăn nuôi bò với 100 con, mô hình nuôi gà hơn 1.000 con và mô hình nuôi chim bồ câu trên 500 đôi... Đây được xem là một trong những động lực giúp chương trình khởi nghiệp của huyện lan rộng và trở thành phong trào rộng khắp.

 

28/08/2019
Hoàng Tiến Cường khởi nghiệp từ nuôi giun quế

BHG - Thời gian gần đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ngày càng lan tỏa sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở huyện Hoàng Su Phì. Một trong những mô hình khởi nghiệp hiệu quả đó là nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi tổng hợp của anh Hoàng Tiến Cường, sinh năm 1990, đoàn viên Chi đoàn thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).

 

27/09/2019
Diễn đàn khởi nghiệp huyện Mèo Vạc

BHG - Sáng 27.6, UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp với chủ đề "Thúc đẩy phát triển khởi nghiệp – liên kết doanh nghiệp". Dự diễn đàn có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong BTV Huyện ủy cùng các ban, ngành đoàn thể, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên trên địa bàn huyện.

 

27/06/2019