Cựu chiến binh Hoàng Quang Khải với mô hình chăn nuôi tổng hợp

17:39, 04/02/2018

BHG - Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, với ý chí, quyết tâm không cam chịu nghèo khó, cựu chiến binh (CCB) Hoàng Quang Khải (sinh năm 1957) ở thôn Trung, xã Xuân Giang (Quang Bình) đã mạnh dạn vay vốn khởi nghiệp, phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Ông là tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi tại địa phương.

Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo ở thôn Trung, xã Xuân Giang, ở tuổi đôi mươi, thanh niên Hoàng Quang Khải nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ năm 1988, ông trở về quê hương xây dựng gia đình và bắt tay vào phát triển kinh tế. Những ngày đầu lập nghiệp, do thiếu vốn, lại ít đất sản xuất, cuộc sống của vợ chồng ông Khải gặp không ít khó khăn. Không nản chí, ông Khải mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, phát triển chăn nuôi lợn thịt. Cùng với đó, ông tích cực tìm hiểu thông tin qua báo, tivi, mạng xã hội và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt của Hội CCB xã, huyện để tích lũy thêm kiến thức, từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản của gia đình CCB Hoàng Quang Khải ở thôn Trung, xã Xuân Giang.
Mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản của gia đình CCB Hoàng Quang Khải ở thôn Trung, xã Xuân Giang.

Đầu năm 2017, ông Khải được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng từ Quỹ khởi nghiệp của huyện để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, vợ chồng ông mua thêm 4 con lợn nái giống địa phương, chủ động nguồn giống chăn nuôi; đồng thời đầu tư xây chuồng trại chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản rộng rãi, thoáng mát, lắp đặt hệ thống bể bioga để xử lý chất thải. Cùng với đó, ông Khải cải tạo hơn 300 m2 đất vườn thành ao nuôi cá, chăn nuôi gần trăm con gà, vịt các loại và trồng hơn 1 ha rừng quế. Do chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh thường xuyên nên đàn lợn, đàn gia cầm phát triển khỏe mạnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay, đàn lợn của gia đình luôn duy trì khoảng 30 con mỗi lứa, trung bình mỗi năm cho xuất chuồng gần 3 lứa lợn giống, lợn thịt. Nhờ đó, đến nay thu nhập của gia đình ông Khải được khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá. Mang suy nghĩ làm giàu không bao giờ là muộn, ông Khải chia sẻ: “Thời gian tới, khi có điều kiện, gia đình tôi sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô chăn nuôi để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, làm giàu cho gia đình, cho quê hương”.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Khải luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ các hội viên CCB, người dân trong thôn, xóm phát triển các mô hình kinh tế hay, hiệu quả để thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, ông cũng nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng Hội, phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, đồng chí Nguyễn Anh Thùy khẳng định: “CCB Hoàng Quang Khải là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, của huyện”.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nguyễn Việt Cường đứng dậy từ gian khó!

BHG-"Con đường dẫn đến thành công luôn đầy gian nan. Những trái ngọt ngày hôm nay tôi đang gặt hái đều là những cố gắng không ngừng nghỉ, bằng cả mồ hôi và nước mắt; các bạn trẻ đừng bao giờ bỏ cuộc trước thất bại mà hãy lấy đó làm động lực bước đi". Đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Việt Cường, (sinh 1983), Bí thư Chi đoàn thôn Khuổi Niếng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, người đang trên hành trình khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi gia súc hàng hóa tập trung, chất lượng cao.

31/10/2017
Tuổi trẻ Hoàng Su Phì với phong trào khởi nghiệp

BHG - Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; Huyện đoàn Hoàng Su Phì đã đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đến nay, đã có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công, góp phần động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cùng tham gia.

27/12/2017
Thủ lĩnh Đoàn tiên phong

BHG - Mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phó Bí thư Đoàn xã Việt Lâm (Vị Xuyên), Hà Ngọc Châm đã quyết tâm biến ước mơ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học trở thành hiện thực với một HTX thanh niên được thành lập vào đầu năm 2017 do chính Châm làm Giám đốc; qua đó đã trở thành động lực để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn học tập và nỗ lực vươn lên trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

24/11/2017
Triển vọng Hợp tác xã Thanh niên khởi nghiệp ở Yên Minh

BHG - sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thanh niên khởi nghiệp thời gian qua đã tạo động lực cho nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh quyết tâm làm giàu từ con đường khởi nghiệp. Qua đó, xuất hiện những mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; điển hình như mô hình Hợp tác xã (HTX) Mật ong hoa Bạc hà thôn Nà Tậu, xã Hữu Vinh (Yên Minh).

22/12/2017