Hiệu quả phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc ở Cao Mã Pờ

09:09, 01/04/2021

BHG - Những năm qua, Đảng bộ xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) đã vận dụng sức mạnh tổng hợp, phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG).

Lực lượng dân quân, tự vệ cùng người dân thôn Chín Chu Lìn tuần tra đường biên, mốc giới.
Lực lượng dân quân, tự vệ cùng người dân thôn Chín Chu Lìn tuần tra đường biên, mốc giới.

Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới; thành lập tổ, hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia, trách nhiệm và việc làm cụ thể để tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG tới toàn thể cán bộ và nhân dân. Phát huy sức mạnh của các tổ tự quản, huy động quần chúng tại chỗ ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ.

Cùng với đó, xây dựng các mô hình phù hợp bảo vệ BGQG, tiêu biểu, như: Mô hình “tự quản đường biên, mốc quốc giới”, qua mô hình này, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho nhân dân nắm vững về lịch sử, các dấu hiệu nhận biết trên thực địa đường biên giới, vị trí các cột mốc quốc giới, hướng dẫn các hoạt động tham gia bảo vệ biên giới của người dân; mô hình “tổ tự quản an ninh, trật tự thôn khu vực biên giới”, từ mô hình này, các thôn, bản đã xây dựng các quy ước, hương ước giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, phát huy vai trò của người có uy tín trong thôn, trưởng dòng họ, dòng tộc trong việc giáo dục con cháu chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Cao Mã Pờ, Lệnh Đình Quyến, cho biết: Hiện, trên địa bàn xã thành lập 12 tổ tự quản, 6 tập thể thôn biên giới tự quản, 88 hộ tham gia tự quản trên suốt trục biên giới thuộc địa bàn xã quản lý có chiều dài 17,05 km, với 34 cột mốc. Riêng trong 3 tháng đầu năm các lực lượng chức năng tuần tra được 9 đợt với 72 người tham gia; cấp ủy, chính quyền nhận được 6 tin báo từ tổ và gia đình tự quản, phục vụ kịp thời trong công tác ngăn chặn, xử lý giải quyết các vụ việc.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phong trào quần chúng tự quản đã tạo thành thế trận biên phòng toàn dân liên hoàn ở khu vực biên giới, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ BGQG, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tuy nhiên, do đường biên giới dài, hệ thống giao thông tuần tra hầu hết là đường mòn, đi lại khó khăn; trình độ dân trí vùng biên còn hạn chế; đời sống kinh tế còn khó khăn; hạ tầng cơ sở nông thôn còn nhiều thiếu thốn... gây không ít khó khăn cho phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh biên giới.

Khắc phục những khó khăn trên, Đảng bộ xã Cao Mã Pờ tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền xã và các thôn, sự tham gia tích cực từ phía người dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; củng cố, duy trì các mô hình tự quản trong nhân dân, thường xuyên bổ sung nội dung quy ước, hương ước cho phù hợp theo từng thời điểm; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chỉ thị, nghị định về Luật BGQG và 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phải làm cho dân tin, dân hiểu, dân yêu, dân ủng hộ; thường xuyên nắm tình hình, tâm tư và nguyện vọng của quần chúng, từ đó đề ra nội dung, yêu cầu phù hợp phát động phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo cho công tác tuần tra bảo vệ BGQG.

                                                                                Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

 

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

BHG - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới", nhận thức của người dân khu vực biên giới ngày càng được nâng cao, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. 

31/03/2021
Gương sáng bảo vệ an ninh biên giới

BHG - Sinh sống tại thôn Bản Máy, xã Bản Máy (Hoàng Su Phì), ông Hoàng Xín Phủ là tấm gương điển hình tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc cũng như giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Những năm qua, người dân nơi đây luôn dành cho ông tình cảm quý mến, trân trọng, coi ông là một tấm gương sáng để mọi người noi theo.

 

30/03/2021
Tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đồn Tùng Vài

BHG - Những năm qua, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Tùng Vài không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. 

29/03/2021
Phát huy sức trẻ bảo vệ biên cương

BHG - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác cũng như trong thực hiện phong trào Đoàn; những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Minh Tân (Vị Xuyên) đã tích cực phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.  

29/03/2021