Quân khu II tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020

11:00, 11/12/2020

BHG - Ngày 10.12, Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đoàn KT-QP 313 và các đồng chí lãnh đạo ban CHQS 11 huyện, thành phố.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập chung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung lãnh đạo mọi mặt công tác, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác hậu cần tài chính, kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia. Lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Hà Giang, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo làm rõ thêm về kết quả chỉ đạo các LLVT tỉnh trong công tác (Quân sự, Công an, Biên phòng). Cụ thể năm 2020, các lực lượng đã làm tốt công tác phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chật tự địa bàn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đấu tranh với các hành động vi phạm quy chế biên giới. Theo dõi, nắm chắc và tham mưu kịp thời cho các cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiên tại, hỏa hoạn, dịch bệnh, đảm bảo an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước. Chủ động trong công tác phòng chống Covid-19 thành lập và duy trì 24/24 đối với 68 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động với trên 265 cán bộ, chiến sỹ bộ đội và 160 công an, dân quân, y tế thường trực...

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả công tác quân sự quốc phòng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2021.

Thế đồng (Bộ CHQS tinh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ

BHG - Ngày 30.10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ 2020 với chủ đề: "Cán bộ, sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xung kích thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp". 

31/10/2020
Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

BHG - Trong 2 ngày 27 và 28.10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018 - 2020. Tham gia Hội thi có 26 đồng chí là chính trị viên, chính trị viên phó, cán bộ làm công tác tuyên truyền của 12 đồn biên phòng, Tiểu đoàn - Huấn luyện BĐBP tỉnh.

29/10/2020
Phát huy vai trò Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

BHG - Là lực lượng tham mưu và trực tiếp tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh luôn thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, toàn diện và công tác an sinh xã hội.

 

29/10/2020
Cục Chính trị Quân khu 2 kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại tỉnh

BHG - Từ ngày 26 - 27.10, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 2 do đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại tỉnh ta. 

 

28/10/2020